Do xung đột với bản quyền tên gọi, Microsoft buộc phải từ bỏ tên gọi Metro cho giao diện người dùng mới để thay bằng Windows 8, một tên gọi trùng với tên hệ điều hành Windows 8 mà hãng đang phát triển.

Như vậy, tất cả ứng dụng có giao diện trên Metro trước đây sẽ có tên gọi mới là "Ứng dụng Windows 8" (Windows 8 Applications) và tên giao diện mới là "Giao diện Windows 8" (Windows 8 User Interface).

Gần đây, cụm từ "Ứng dụng Windows 8" đã được sử dụng trên trang giới thiệu sản phẩm Thinkpad Tablet 2 của Lenovo.

Ngoài ra, những ứng dụng truyền thống hỗ trợ Windows 8 sẽ chỉ được gọi là ứng dụng dành cho máy tính để bàn, như là cách để phân biệt ứng dụng có và không hỗ trợ "Giao diện Windows 8".

Theo Engadget, ZDnet



Bình luận

  • TTCN (0)