Google mới mở rộng công cụ tìm kiếm khi tích hợp thêm các kết quả trong Gmail vào trang kết quả tìm kiếm vào ngày 10/8.

Cụ thể, khi người dùng tìm một từ khóa, trang kết quả sẽ bao gồm thêm các e-mail trong Gmail của người dùng có liên quan đến từ khóa đó. Cửa sổ kết quả của Gmail ở phía bên phải màn hình, phía trên bản đồ tư duy của Google. Cửa sổ này sẽ được mặc định ở trạng thái ẩn – phòng trường hợp có người đọc trộm thư từ phía sau. Người dùng có thể kích chuột để xem bản thu gọn của nội dung trong cửa sổ đó, hoặc xem toàn bộ văn bản liên quan đến từ khóa bằng cách ấn tiếp vào mỗi kết quả tìm kiếm. Google cũng cung cấp hai lựa chọn: xem toàn bộ thư trên giao diện thay thế hoặc xem thư trên giao diện Gmail truyền thống.

Ảnh

Tuy nhiên, hiện tại Google mới chỉ cung cấp tính năng này một cách có giới hạn, chỉ những người dùng đăng kí mới được cấp quyền sử dụng thử nghiệm tính năng này.

Hiện tại, tính năng mới chỉ xuất hiện trên máy tính, trên trình duyệt Chrome và Firefox. Phiên bản trên điện thoại sẽ được vận hành sau do khó khăn về nền tảng ứng dụng. Bên cạnh đó, Google cho biết không chỉ Gmail mà Docs, Drive và Callendar cũng sẽ được tích hợp vào trong kết quả tìm kiếm.

Ảnh

Ngoài ra, Google còn thử nghiệm một tính năng khác cho Gmail. Theo TNW, một vài nhân viên của họ đã được tiếp cậu với tính năng mới của Gmail cho phép quản lí nhiều tài khoản một lúc tại trang đăng nhập. Dựa vào những bức ảnh được công bố, có thể thấy trang đăng nhập đã được thay đổi một chút cho tính năng mới này. Mặc dù Google chưa xác nhận việc thử nghiệm nhưng điều này đã rõ ràng. Tính năng này sẽ rất hữu ích cho người dùng, đặc biệt là với những người đang sở hữu nhiều hơn hai tài khoản.

Theo Ubergizmo, The Verge (1) (2)



Bình luận

  • TTCN (0)