FPT cho biết ông Trương Đình Anh nghỉ phép vì lí do sức khỏe. Ảnh: Nhật Minh.

Nguyên nhân nghỉ dài ngày của ông Trương Đình Anh là sức khỏe cá nhân, theo công bố chính thức của lãnh đạo Tập đoàn.

Tập đoàn FPT hôm qua (14/8) chính thức công bố việc Tổng giám đốc Trương Đình Anh nghỉ phép từ đầu tháng 8 đến hết tháng 9. Trong thời gian nghỉ, CEO 42 tuổi này đã có văn bản ủy quyền cho Phó tổng giám đốc Chu Thị Thanh Hà điều hành các công việc hàng ngày trong tập đoàn.

Là Tổng giám đốc thế thế hệ thứ 3 của Tập đoàn FPT, ông Trương Đình Anh được bổ nhiệm từ tháng 3/2011 trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và yêu cầu tái cấu trúc tập đoàn. Năm 2010, kết quả kinh doanh của công ty không đạt kế hoạch đề ra và chỉ tăng trưởng 9,5% về doanh thu và 20% về lợi nhuận so với năm trước.

Bước sang 2011, FPT đặt mục tiêu tăng trưởng là 20%, sau đó đẩy lên 30%. Thực tế, cả năm doanh thu của tập đoàn đạt gần 26.000 tỉ đồng vượt kế hoạch đề ra đầu năm và tăng gần 27% so với năm 2010. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 2.088 tỉ đồng, tăng 23,46% so với năm 2010.

6 tháng đầu năm nay, FPT đạt 11.465 tỉ đồng doanh thu và 1.205 tỉ lợi nhuận trước thuế, tặng nhẹ so với cùng kì năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt mức 753 tỉ đồng, tăng 6% so với 6 tháng năm 2011. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu bình quân khoảng 2.788 đồng.

Năm 2012, FPT đặt mục tiêu doanh thu 31.300 tỉ đồng, với lợi nhuận khoảng 3.000 tỉ, tăng trên 20% so với cùng kì năm ngoái.

Theo VnExpress




Bình luận

  • TTCN (2)
Hải Nam  30903

Lần đầu ở VN trong lĩnh vực công nghệ có người nghỉ phép vì lí do sức khỏe và được lên báo. Ngang Google luôn Wink

Hiếu Tròn  25905

Chắc có lí do.