Sharp đang xem xét kế hoạch bán hai nhà máy của mình nằm ở Trung Quốc và Mexico, điều này có thể khiến khoảng 3000 nhân viên làm việc tại các nhà máy này mất việc.

Dẫn lời một nguồn tin giấu tên, Wall Street Journal cho biết Sharp đã tìm cách để bán hai nhà máy lắp ráp TV tại 2 địa điểm trên. Đây có thể là một phần của cuộc đàm phán với nhà sản xuất Đài Loan, Hon Hai Precision Industry chiếm 9,9% cổ phần công ty.

Được biết nhà máy của Sharp ở Trung Quốc sử dụng khoảng hơn 1500 nhân viên, trong khi nhà máy ở Mexico cũng có khoảng 1500 nhân viên.

Nếu việc bán của các nhà máy trên hoàn tất, Sharp sẽ cắt giảm tổng cộng 8000 nhân viên, trong đó có 5000 nhân viên bị sa thải được công bố hồi đầu tháng. Đây là một phần trong kế hoạch nhằm đối phó lại các khoản nợ khổng lồ của Sharp. Hiện tại, công ty đang nợ đến 1,25 nghìn tỉ yên, tương đương 12,6 tỉ USD.

Theo ZDNet




Bình luận

  • TTCN (0)