Thế giới Di động lại bị phạt vi phạm bản quyền phần mềm
Thế giới Di động lại bị phạt vi phạm bản quyền phần mềm
Cục Quản lí thị trường vừa bất ngờ thanh tra bốn cửa hàng thuộc hệ thống chuỗi bán lẻ điện thoại di động và máy tính Thế giới Di động tại Hà Nội và phát hiện một số MTXT tại đây được cài đặt phần mềm Microsoft không có bản quyền.
Thông tin từ Cục Quản lí Thị trường cho biết, đây là lần thứ 2 chuỗi siêu thị TGDĐ bị phát hiện sử dụng phần mềm không được cấp phép của Microsoft để cài đặt vào máy tính và bán cho khách hàng. Trong đợt kiểm tra tháng 8/2011, TGDĐ cũng bị phát hiện và xử phạt do vi phạm bản quyền phần mềm.
Kết quả đợt thanh tra ngày 19/7 cho thấy bốn cửa hàng của hệ thống TGDĐ tại 33 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh;11A Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa; 753 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai và 215 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội đều có các máy tính xách tay có thương hiệu và model: Lenovo B470e, Lenovo V470c, HP 4430s và Acer Aspire 4560 cài đặt sẵn các phiên bản dùng thử của hệ điều hành Windows 7 Home Basic, Window 7 Ultimate; bộ Microsoft Office Enterprise 2007 và Microsoft Office 2010 Starter Edition không được cấp phép.
TGDĐ đã thừa nhận hành vi vi phạm bản quyền phần mềm của mình trong biên bản thanh tra do Cục Quản lí Thị trường lập tại thời điểm thanh tra.
Trước đó, hồi tháng 4, tại TPHCM, TAND tối cao đã chấp nhận đơn kiện vi phạm bản quyền phần mềm của Microsoft đối với công ty bán lẻ máy tính Sáng Tạo ở quận 1, trong khi đó, một số cửa hàng bán lẻ của Viettel và Pico cũng bị Cục quản lí thị trường kiểm tra và xử phạt.
Đến giữa tháng 5 vừa qua, một đoàn thanh tra liên ngành giữa bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết hợp với lực lượng phòng cảnh sát chống tội phạm công nghệ (C50) đã thực hiện một cuộc kiểm tra đột xuất tại tập đoàn Mai Linh và phát hiện một số lượng lớn phần mềm không có bản quyền đang được sử dụng tại tập đoàn này.
Vi phạm bản quyền phần mềm tại Việt Nam vẫn là một vấn nạn đáng lo ngại mặc dù tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm máy tính của Việt Nam đã giảm từ 83% năm 2010 xuống 81% vào năm 2011. Tuy nhiên, theo số liệu của Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp (BSA) công bố hồi tháng 4, tổng giá trị phần mềm máy tính bị vi phạm bản quyền ở Việt Nam năm 2011 là 395 triệu USD, chỉ giảm 4% so với năm 2010.
Theo Dân Trí
Thêm bình luận
Bình luận
Mua xong mới cài thì đâu tính
Lúc bán vẫn chưa có đồ lậu => cửa hàng không có lỗi
Còn bán xong mới cài thì là lỗi của anh bảo vệ, không liên quan đến cửa hàng.
- Đăng nhập để bình luận
Nói thiệt, hiện giờ mà bán không cài Windows lậu không biết ma nào mua.
Laptop bình dân tầm 8-10tr, đa số người mua không biết gì về máy tính, hoặc biết ở mức dùng được ứng dụng văn phòng, lướt web.
Cho nên có hai vấn đề: 1 là họ không biết dùng Linux (đưa cái máy đang chạy Linux còn không biết cách tắt), 2 là họ không chịu bỏ số tiền quá lớn ra mua bản quyền (đa số nghĩ mua máy tính tức là mua phần cứng, phần mềm thì miễn phí).
Em chưa thấy cửa hàng bán máy tính nào không cài Windows lậu, tại chổ, hoặc theo hình thức như anh nói.
Số người hiểu được cái giá phải bỏ ra để mua bản quyền phần mềm + số người chịu xài Linux + số người ôm máy về nhà tự cài (lậu) chắc tầm 10% là hết cỡ.
Nếu làm mạnh vấn đề bản quyền thì giá bán chung của cả thị trường máy tính sẽ đội lên, doanh số giảm.
- Đăng nhập để bình luận
HN có nhiều cửa hàng vài ngày gần đây đã làm chặt lại (kiểu: 70-80% máy tính toàn cài Ubuntu).
Còn cài Windows lậu thì không thể không cài bằng cách này hay cách khác, tại họ mua máy tính về để dùng chứ đâu phải để bỏ tủ kính mà cài Linux
Ép họ dùng Linux thì họ đi cửa hàng khác thôi.
- Đăng nhập để bình luận
Wao
Wao coi chừng tụi kinh tế nó sờ gáy he he
* Đừng mở quán, đi cài dạo đi, an toàn hơn tí 
- Đăng nhập để bình luận
Vậy mà đó giờ mình tưởng laptop toàn có windows bản quyền installed sẵn chứ O__O
- Đăng nhập để bình luận
Lấy đâu ra tiền mà cài win bản quyền sẵn cho ông, trừ khi ông mua thêm win bản quyền rồi nó cài hộ cho.
- Đăng nhập để bình luận
Ai dà, máy mua ở nước ngoài toàn zậy, chắc tại ở VN không cài win để giảm giá thành 
- Đăng nhập để bình luận
Không, ở nước ngoài cũng bán những máy không có OS, người dùng mua về sẽ xài Linux hoặc OS khác hoặc tự tay cài Windows lậu 
- Đăng nhập để bình luận
Tuỳ nước nào nữa :-??. Máy bán ở Mỹ kiếm máy không OS không ra. Mình chưa bao giờ đi mua laptop ở VN nên chẳng biết nó ra sao, mà có thể là vì giá thành thôi. Một máy 8-9tr add thêm OS vào, dù là bản Home premium thì cũng đội giá lên :-"
- Đăng nhập để bình luận
Sony vaio
Máy sony vaio thì đa số có bản quyền windows luôn, thường là bản home edition. Còn các phần mềm khác như office, antivirus là bản trial
- Đăng nhập để bình luận
Nếu mà không có Windows lậu, chắc không có kỹ sư, chuyên gia quản trị mạng như bây giờ đâu. Nước mình mà nói chuyện bản quyền thật sự chắc phim bộ nhiều tập không có điểm kết thúc. Trừ phi trình độ dân trí được nâng lên, hoặc các hãng có chính sách ưu đãi cho nước nghèo, đang phát triển, hoặc Microsoft giảm giá mạnh như Apple bán MAC OS - đâu 20 USD.
Hiện đa số cửa hàng có lẽ chưa quan tâm lắm, chứ cài Windows 8 Release Preview và Open Office hay Kingsoft Ofice là ổn! 
- Đăng nhập để bình luận
Lách luật là chuyện đơn giản.
Để lách luật thì đâu có gì khó, ko cần cài linux làm gì, cứ cài windows dùng thử 30 ngày, khách vẫn có windows để xem máy, cửa hàng ko bị vi phạm, bán xong rồi mới crack windows cho khách hàng thi mấy bác thanh tra cũng chịu chả kiếm chác gì đc.
- Đăng nhập để bình luận
Vậy mà nó cứ phạt mới đau chứ
Ở trên TGDĐ cũng cài bản dùng thử đó thôi, để khi khách mua máy khỏi mắc công cài hoặc ghost. Mà bị xử phạt đó 
Riết, muốn dùng thử cũng phải được cấp phép, rõ khổ
- Đăng nhập để bình luận
Nói vậy sai rồi. Không phải vì nghèo, vì giá cả leo thang nên có quyền đi ăn cắp. Ăn cắp gì cũng vậy thôi, không lấy mục đích biện minh cho dành động được. Sao đi xe buýt ai cũng mua vé, mà không ai nói "anh ơi, em SV nghèo, không có tiền, mà đi bộ xa quá, em trốn vé được không
".
Không ai bắt mua máy tính dùng Windows cả. Dùng Linux cũng làm được việc vậy, lại miễn phí. Còn không thì dùng Windows cũng được, 1 bản Windows OEM Home Premium giá tầm 3 triệu, mua về dùng tối thiểu 3 năm trước khi ra bản mới, tính ra bạn cần bỏ ra 2700 đồng/ngày (rẻ hơn vé xe buýt) cho cái bạn gọi là "tương lai cuộc sống" của bạn nếu bạn muốn nhất quyết ôm lấy Windows.
Còn "tự làm khó mình" thì không có đâu. Có chăng trước đây quá dễ dãi thôi, nên mới có "dịch vụ cài phần mềm lậu". Người dùng có muốn dùng lậu hay không là chuyện của họ, họ tự cài, chứ không phải "mang ra cửa hàng cài phần mềm lậu".
- Đăng nhập để bình luận
Trường có bắt buộc SV phải cài phần mềm chuyên ngành trên máy tính của SV không? Các phần mềm chuyên ngành đó có bản quyền của trường, hay SV bắt buộc phải mua?
Ngoài giờ rất nhiều trường có đăng kí MSDNAA (chi phí để đăng kí chỉ vài nghìn USD/năm, tuỳ loại), có thể cung cấp bản quyền cho SV không giới hạn. Không biết có trường nào không đăng kí MSDNAA mà bắt buộc SV phải dùng máy tính cài Windows không, cho anh vài cái tên đi?
- Đăng nhập để bình luận
Ok phần trường học coi như không tính nữa
Nhưng mà các nơi cài phần mềm lậu "công khai giữa chợ" thì phải tính thôi. Biết mình dùng lậu thì phải xấu hổ, phài cài "lén lút" chứ không thể coi như "chuyện thường ở huyện" được.
- Đăng nhập để bình luận




Các cửa hàng gần đây khôn lắm, cài Linux vào. Khách hàng mua máy xong thì ra cửa hàng cách đó vài chục mét sẽ được cài lại Windows giá 50K