Gã khổng lồ trong lĩnh vực tìm kiếm Google vừa công bố hoàn tất thương vụ mua lại hãng bảo mật VirusTotal nhằm tăng cường giải pháp bảo mật cho mình.

VirusTotal là dịch vụ bảo mật miễn phí giúp phân tích các tập tin đáng ngờ và địa chỉ URL để phát hiện nhanh vi rút, trojan và các loại phần mềm độc hại.

Theo VirusTotal, việc sáp nhập lần này là tin tốt cho người tiêu dùng và cũng là tin xấu cho các phần mềm độc hại bởi chất lượng và sức mạnh của VirusTotal sẽ được nâng lên rất nhiều dựa trên cơ sở hạ tầng của Google. Tuy nhiên, VirusTotal vẫn sẽ tiếp tục hoạt động độc lập và duy trì quan hệ đối tác với các chuyên gia bảo mật cũng như các công ty chống vi rút khác.

Hiện vẫn chưa rõ kế hoạch hỗ trợ của VirusTotal cho các dịch vụ của Google, nhưng theo nhiều dự đoán thì nhiều khả năng Google Apps chính là đối tượng được thừa hưởng.

Thông tin giá cả cho thương vụ vẫn chưa được xác nhận.

Theo ZDNet




Bình luận

  • TTCN (1)
tearofthesun  44

"Theo VirusTotal, việc sát nhập lần này là tin tốt cho người tiêu dùng"

Phải sửa là "sáp nhập" mới đúng. Hơi bới sạn chút nhưng mình thấy từ này rất nhiều ng ko chú ý Smile