Wii hướng tới mọi đối tượng người dùng

Hãng nghiên cứu thị trường iSuppli đưa ra dự đoán của mình trong một báo cáo hôm 14/2: Thiết bị chơi game Wii của Nintendo sẽ soán ngôi vị của Xbox 360 và trở thành máy chơi game thế hệ mới vào cuối năm nay

iSuppli cho rằng tổng số máy Wii trên toàn thế giới sẽ nhảy từ con số 18 triệu máy năm 2007 lên con số 30,2 triệu máy trong năm 2008 trong khi số lượng Xbox 360 của Microsoft sẽ nằm quanh mức đặt ra là 25,7 triệu máy vào cuối năm 2008.

Theo các số liệu có được từ hãng nghiên cứu thị trường này thì Wii đã tạo ra một làn sóng ủng hộ rộng rãi và có mức tăng trưởng số lượng bán ra lớn nhất trong số các thiết bị chơi game trong năm vừa qua khi tăng từ 3,2 triệu chiếc năm 2006 lên 18 triệu chiếc vào cuối năm 2007. Tuy nhiên, Xbox 360 vẫn giữ được vị trí quán quân với tổng số máy đã bán ra đến hết năm 2007 là 18,2 triệu chiếc. PlayStation 3 của Sony khiêm tốn ở vị trí thứ ba khi chỉ có tổng số 10,3 triệu máy bán ra tính đến cuối năm 2007 (một năm về trước, số lượng PlayStation là 1,8 triệu chiếc)

Lý do mà iSuppli tin rằng Nintendo sẽ thành công là Nintendo có chiến lược cung cấp các máy chơi game giá rẻ và hướng đến mọi đối tượng người dùng trong khi những sản phẩm đối thủ khác lại là những máy chơi game đắt tiền với những thiết bị xử lí hình ảnh mới nhất nhằm hướng tới những khách hàng là game thủ thực thụ. Điểm khác biệt chính của Wii so với các đối thủ còn là khả năng điều khiển không dây, cảm ứng cử chỉ của tay và tốc độ của di chuyển ứng dụng trong các trò chơi tương tác giả phỏng như đánh bóng chày, đánh gôn hay chơi ném bowling hoặc đánh quyền anh.

Giá của một máy Wii hiện giờ tại thị trường Mĩ theo tham khảo trên trang web của Best Buy là 249,99 USD trong khi giá của Xbox 360 là 349,99 USD và của PlayStation 3 là 399,99 USD.

Quang Minh (theo MacWorld)



Bình luận

  • TTCN (0)