Hai nhà nhiếp ảnh Timothy Burkhart và Stephanie Bassos đã cùng nhau thực hiện một dự án ảnh chung đầy sáng tạo mang tên "People&Places".

Điểm đặc biệt của dự án này là mỗi bức hình cuối cùng là kết quả cộng hưởng của hai bức ảnh riêng biệt trên cùng một cuộn phim.

Dự án ảnh này cho phép các nhà nhiếp ảnh có được sự kiểm soát toàn bộ quá trình tạo ảnh và cho phép những sự ngẫu nhiên xảy ra trên phim. Stephanie chỉ chụp về con người trong một cuộn phim 35 mm và sau đó, Timothy tiếp tục sử dụng lại cuộn phim này trong cùng một chiếc máy ảnh và chỉ chụp cảnh quan cũng như các địa điểm. Những bức ảnh này chưa từng được chỉnh sửa trực tiếp từ máy ảnh.

Mỗi bức ảnh cho thấy một sự kết hợp ngẫu nhiên đầy thú vị giữa một bức ảnh chụp con người và một bức ảnh cảnh quan.

Theo Dân Trí



Bình luận

  • TTCN (0)