Anh muốn sớm đưa công nghệ 5G vào sử dụng.

Vương Quốc Anh sẽ thành lập một trung tâm nghiên cứu và đổi mới công nghệ 5G trong một nỗ lực khắc phục những hạn chế tồn tại từ lâu của mạng 4G trong nước.

Trung tâm này sẽ nhận được 35 triệu bảng từ chính phủ và các công ty tư nhân. Cụ thể, Chính phủ Anh sẽ bỏ ra 11 triệu bảng thông qua Quỹ hợp tác và đầu tư nghiên cứ Vương Quốc Anh, và 24 triệu bảng còn lại là sự đóng góp của các công ty Huawei, Fujitsu Labs Châu Âu, Telefonica châu Âu (công ty mẹ của O2), Rohde & Schwarz, và AIRCOM International.

Giáo sư Rahim Tafazolli, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu Hệ thống truyền thông của trường Đại học Surrey (CCSR) cho rằng: nhu cầu sử dụng dữ liệu trên các thiết bị di động đang tăng nhanh đòi hỏi việc sớm đưa công nghệ tiên tiến 5G vào sử dụng, nhằm tận dụng tối đa các đài phát sóng hiện nay, đồng thời cung cấp các giải pháp và công nghệ xanh hơn. Việc này sẽ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho cả các doanh nghiệp và đất nước.

Theo ZDNet



Bình luận

  • TTCN (2)
Mr. Ngọc Ẩn  79

Nhanh quá

Mình mới làm quen 3G thôi, họ lại phát triển tới 5G rồi. Công nghệ nhanh quá

nguyễn công hùng  171

càng tốt

thế lại hay