Nhóm tin tặc Anonymous khoe chiến tích tấn công Facebook - Ảnh chụp màn hình trang Twitter.

Nhóm tin tặc khét tiếng Anonymous được cho là đã thực hiện một cuộc tấn công vào trang mạng xã hội Facebook và khiến người dùng tại vài quốc gia châu Âu không thể kết nối vào dịch vụ này.

Slashgear dẫn lại bản tin trên The Next Web ngày 11/10 cho biết, người dùng Facebook tại Áo, Na Uy, Đức, Hi Lạp, Pháp, Ý và Thụy Điển đã không thể truy cập vào dịch vụ này tại vài thời điểm.

Theo The Next Web, Facebook đã "bị đánh sập" trong khoảng thời gian hơn 1 giờ đồng hồ.

Không lâu khi tình trạng "mất kết nối" được hàng ngàn người dùng Facebook phản hồi, một thành viên với tên gọi AnonymousOwn3r đã viết lên trang mạng xã hội Twitter rằng chính mình và nhóm tin tặc Anonymous là người đứng sau cuộc tấn công nhắm vào Facebook.

Chỉ vài phút sau, cũng chính thành viên Anonymous này khẳng định cuộc tấn công đã được tạm ngưng và người dùng Facebook có thể kết nối trở lại như bình thường.

Cũng theo Slashgear, tin tặc đã tấn công vào hệ thống máy chủ phân giải tên miền (DNS Server) của Facebook.

Theo TNO




Bình luận

  • TTCN (2)
Vũ Tuấn Hưng  1518

Chắc là có

Đúng là hôm qua vào FB chập chờn và vài lần báo lỗi Sad

Bùi Đại Gia  5

đánh sập luôn đi, cho ta đỡ phí thời gian lên facebook Laughing