Hai bạn trẻ chơi game bạo lực trên máy tính xách tay - Ảnh: Thuận Thắng.

Thanh tra Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM vừa có công văn khẩn yêu cầu Công ty VTC Intercom ngừng ngay việc cung cấp các trò chơi Đột kích, DotA và Age of Empries (Đế chế).

Việc ngưng này bắt đầu từ lúc 8 giờ ngày 12/10 trên địa bàn TP.HCM.

Theo thanh tra sở, trò chơi DotA và Age of Empries chưa được cấp phép tại VN, trò chơi Đột kích đã bị Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM yêu cầu không cung cấp do có yếu tố bạo lực, gây kích động bạo lực từ năm 2010 tại TP.HCM. Các trò chơi trên đều được VTC Intercom cung cấp tại vòng chung kết khu vực miền Nam giải đấu vô địch thể thao điện tử VN VEC 2012.

Bên cạnh đó thanh tra sở cũng yêu cầu VTC Intercom tháo gỡ các bảng quảng cáo trò chơi trên tại địa điểm tổ chức thi đấu, đồng thời chịu trách nhiệm hành chính về việc quảng cáo, giới thiệu trò chơi trực tuyến chưa được phép lưu hành.

Sự việc trên xuất phát từ việc thanh tra sở kiểm tra đột xuất giải đấu vòng chung kết khu vực miền Nam giải đấu vô địch thể thao điện tử VN VEC 2012 đang được VTC Intercom tổ chức tại TP.HCM, có cung cấp các trò chơi trên.

Sau buổi làm việc, Công ty VTC Intercom đã thực hiện tháo gỡ các banner quảng cáo và thông báo ngừng triển khai tổ chức thi đấu đối với trò chơi trực tuyến Đột kích. Đối với hai trò chơi chưa được phép lưu hành tại VN, thanh tra sở yêu cầu Công ty VTC Intercom - ban tổ chức giải đấu cung cấp văn bản xác định hai trò chơi này là môn thi đấu thể thao điện tử (eSport) được phép của Tổng cục Thể dục thể thao.

Theo Nhịp Sống Số (TTO)




Bình luận

  • TTCN (0)