Apple đã thực hiện phán quyết của Tòa án Anh khi đăng "quảng cáo" cho Samsung lên trang chủ của mình bằng một cách rất "khó nhận ra".

Ảnh
Apple chỉ để một liên kết rất nhỏ thông báo kết quả vụ kiên ở cuối trang chủ của mình tại Anh

Một tuần sau khi tòa án Phúc thẩm của Anh ra phán quyết tuyên bố Samsung không vi phạm thiết kế của Apple, và buộc nhà sản xuất iPhone phải "quảng cáo" miễn phí cho Samsung trên trang chủ của công ty tại Anh và trên một số ấn phẩm báo giấy, Apple đã thực hiện theo đúng phán quyết của tòa. Tuy nhiên, Apple đã "lách luật" rất khéo trong tình huống này.

Theo đó, hãng đã thêm vào dưới cùng trang chủ của mình tại Anh một liên kết nhỏ có tên "Samsung/Apple phán quyết của tòa án Anh". Điều này không vi phạm phán quyết của tòa án, vì trong phán quyết không quy định hình thức "quảng cáo" và vị trí đặt "quảng cáo".

Không chỉ thế, Apple còn đặc biệt nhấn mạnh đến phán quyết của tòa, trong đó có nhiều đoạn thẩm phán và bồi thẩm đoàn có những lời tỏ ý ngưỡng mộ các sản phẩm của Apple và cho rằng sản phẩm của mình hơn hẳn của Samsung.

Theo ZDNet



Bình luận

  • TTCN (0)