Một công nhân, 22 tuổi, làm việc tại thành phố Cam Túc (Tây Bắc Trung Quốc) ngày 2/7 đã trở thành nạn nhân đầu tiên của ĐTDĐ. Khi đang làm việc tại mỏ vàng, điện thoại của nạn nhân đang để trong túi ngực trái bỗng phát nổ, làm xương sườn vỡ, mảnh xương ghim vào tim và nạn nhân khi ca cấp cứu tại bệnh viện gần đó thất bại.

Trong khi đó, hãng tin AP dẫn nguồn một quan chức an ninh của Trung Quốc cho biết nạn nhân Tiêu Tần Bằng là một thợ hàn và chiếc điện thoại anh dùng được 6 tháng là của Motorola. Quan chức này cho rằng chiếc điện thoại phát nổ do pin dưới nhiệt độ cao.

Tuy nhiên một phát ngôn viên của Motorola ở Bắc Kinh tuyên bố điện thoại của hãng "khó mà gây chết người", và đó có thể là điện thoại giả hoặc pin giả. Hãng này đã cử một nhóm chuyên gia đến Cam Túc để hỗ trợ điều tra.

Gia đình nạn nhân được nhà máy bồi thường 18 000 USD. 

(theo SkyNews, AP) 




Bình luận

  • TTCN (1)
le vu long

hoi dap

cha` vui nạ` nghe cang wua' nhi tu dung den thoia di dogn no the anh chang` bi seo hok gia DINH` anh ta thi` lam` seo
;D ;D