Siêu bão Sandy đang tàn phá Mỹ. Ảnh: ABCNews.

Mất liên lạc do bão Sandy sẽ còn tồi tệ hơn, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) Genachowski đã cảnh báo.

Ngập lụt, tuyết và các tình hình nguy hiểm khác có thể làm chậm lại việc khôi phục nguồn điện và các hệ thống liên lạc. Liên lạc di động đặc biệt bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất điện kéo dài, Genachowski cho báo giới biết.

Sandy đã tàn phá Bờ phía Đông, và ảnh hưởng “đáng kể và nghiêm trọng” tới hạ tầng liên lạc. “Cơn bão vẫn chưa qua. Chúng tôi sẽ trông đợi cả những gì không được trông đợi”, Genachowski cho biết.

Do mất điện cũng như hư hỏng hạ tầng, có đến 25% điện thoại di động đã không thể sử dụng cho tới 10 giờ tối qua giờ địa phương. Khoảng ¼ các dịch vụ băng rộng, điện thoại gia đình và cáp đã trả cáp đã gặp phải sự cố diện rộng, các quan chức FCC cho biết. Hệ thống của cơ quan này giá sát 158 hạt ở 10 bang.

Genachowski cũng cho biết một số rất nhỏ các trung tâm 911 đã không thể hoạt động, trong khi một số trung tâm khác đã tái định hướng cuộc gọi đến các trung tâm khác.

FCC đã liên hệ với các công ty viễn thông để nỗ lực khôi phục dịch vụ truyền thông.

Theo ICTPress




Bình luận

  • TTCN (0)