Từ khi tuyến cáp quang biển AAG đi vào hoạt động vào cuối năm 2009 thì sự cố lần này là nặng nhất nên dự kiến phải đến 10/11 mới khắc phục xong. Ảnh: Internet.

Theo đại diện FPT Telecom, do sự cố tuyến cáp quang biển AAG lần này nặng nhất kể từ khi chính thức hoạt động vào cuối năm 2009 nên phải đến ngày 10/11 công tác sửa chữa cáp AAG mới kết thúc, thay vì ngày 4/11 như dự tính ban đầu.

Dự kiến, ngày mai (6/1), đơn vị thi công sẽ hoàn tất mối hàn cuối cùng ở lỗi cáp quang biển phân đoạn Hồng Kông - Vũng Tàu (lỗi cách điểm cập bờ Vũng Tàu 6,2 km). Tuy nhiên, phải sang ngày 10/11, công tác sửa chữa cáp AAG mới chính thức kết thúc và kênh truyền đi quốc tế mới được khôi phục hoàn toàn. “Đây là sự cố nặng nhất kể từ khi tuyến cáp quang biển AAG đi vào hoạt động từ cuối năm 2009”, đại diện FPT Telecom cho biết thêm.

Việc sửa chữa được tiến hành do tuyến cáp quang biển quốc tế AAG phân đoạn Hồng Kông - Vũng Tàu bị lỗi vào ngày 13/8, cách điểm cập bờ Vũng Tàu 6,2 km. Sau đó, do sự cố phức tạp, ngày 8/9, tuyến cáp đã được sửa chữa khắc phục tạm thời để hoạt động cho tới nay.

Đại diện VNPT, FPT Telecom, Netnam khẳng định, sẽ chuyển lưu lượng sang các hướng dự phòng qua Hồng Kông và một số tuyến khác. Nhưng khách hàng khi liên lạc, trao đổi thông tin đi nước ngoài bằng dịch vụ web, e-mail, thoại, video… vẫn có thể bị ảnh hưởng tại một số thời điểm. Các giao dịch, trao đổi thông tin trong nước không bị ảnh hưởng.

Dự án cáp quang biển AAG được khởi công tháng 4/2007, tổng vốn đầu tư khoảng 560 triệu USD với chiều dài gần 20.000 km, bắt đầu từ Malaysia (TM) và kết cuối tại Mỹ (AT&T). AAG có các điểm cập bờ tại Mersing (Malaysia), Changi (Singapore), Sri Racha (Thái Lan), Tungku (Brunay), Vũng Tàu (Việt Nam), Currimao (Philippinnes), South Lantau (Hồng Kông), Guam (Mỹ), Hawaii (Mỹ)...

Nhánh cáp rẽ vào Việt Nam nằm trong đoạn S1 có chiều dài 314 km, cập bờ tại Vũng Tàu và chính thức hoạt động từ tháng 11/2009.

Theo ICTnews




Bình luận

  • TTCN (0)