Theo nguồn tin của Bloomberg, Apple hiện đang đủ tự tin để tự phát triển VXL cho máy Mac từ biến thể của VXL dành cho di động trong tương lai.

Kể từ khi ra mắt dòng máy Mac vào năm 1984, Apple đã sử dụng 3 thương hiệu VXL khác nhau bao gồm Motorola, Power PC và Intel. Hiện tại, Apple vẫn cam kết với Intel sẽ sử dụng chip của hãng này thêm vài năm nữa nhưng trong thời gian tới, không chắc Apple sẽ duy trì điều này. Apple đang dần loại bỏ kiến trúc x86 và thay vào đó là kiến trúc ARM cho các sản phẩm của mình nhằm điện năng tiêu thụ và tiết kiệm pin.

Theo các chuyên gia phân tích, khi khoảng cách giữa máy tính để bàn và điện thoại di động đang dần xích lại gần nhau, tin đồn này là hoàn toàn có căn cứ và Apple sẽ không ngần ngại tự phát triển VXL cho riêng mình.

Theo SlashGear




Bình luận

  • TTCN (0)