Dẫn đầu danh sách của Forbes năm nay là COO Facebook - Sheryl Sandberg, theo sau là CEO Pepsi - Indra Nooyi và CEO Kraft - Irene Rosenfeld.

1. Sheryl Sandberg

  • Công ty: Facebook
  • Tuổi: 43

Sau 4 năm làm Giám đốc tác nghiệp (COO) và nỗ lực thực hiện vụ IPO 100 tỉ USD cho Facebook, Sandberg đã được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị của mạng xã hội lớn nhất thế giới này.

2. Indra Nooyi

  • Công ty: Pepsi
  • Tuổi: 57

CEO kiêm Chủ tịch PepsiCo đã liên tục nằm trong top 20 phụ nữ quyền lực nhất thế giới từ năm 2006. Năm ngoái, bà đã giúp Pepsi đạt doanh thu 66 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kì, và trả cổ tức lên tới 5,6 tỉ USD.

3. Irene Rosenfeld

  • Công ty: Kraft
  • Tuổi: 59

Cựu chủ tịch kiêm CEO của hãng bánh kẹo Kraft đã thực hiện một cuộc chia tách lịch sử, biến bộ phận kinh doanh tại Bắc Mỹ và toàn cầu thành hai công ty độc lập. Bà hiện là CEO của bộ phận toàn cầu với tên Mondelez International.

4. Virginia Rometty

  • Công ty: IBM
  • Tuổi: 54

Tháng 10/2011, nhân viên lão làng 30 năm tại IBM - "Ginni" Rometty đã được bổ nhiệm làm CEO nữ đầu tiên của gã khổng lồ công nghệ thông tin này. Năm ngoái, doanh thu của IBM là hơn 100 tỉ USD.

5. Ursula Burns

  • Công ty: Xerox
  • Tuổi: 54

Chủ tịch kiêm CEO của Xerox đang muốn phát triển công ty theo hướng dịch vụ hơn là chỉ bán máy in và photocopy. Các dịch vụ như quản lí giao dịch vé điện tử, lệ phí cầu đường hay máy thu tiền đỗ xe đang mang lại một nửa doanh thu cho hãng.

6. Meg Whitman

  • Công ty: HP
  • Tuổi: 56

Cựu CEO của eBay kiêm tân CEO của Hewlett-Packard (HP) đã bị đánh bật khỏi cuộc tranh cử thống đốc California năm 2010. Tuy nhiên, hiện bà còn phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn hơn rất nhiều là xoay chuyển tình thế cho một đại gia công nghệ đang khó khăn.

7. Maria das Gracas Silva Foster

  • Công ty: Petrobas
  • Tuổi: 59

Hãng dầu mỏ Petrobas sản xuất tới 91% dầu mỏ và 90% khí gas tự nhiên cho Brazil. Là CEO của Petrobas, Foster đã đem lại doanh thu trên 130 tỉ USD cho hãng năm 2011.

8. Marissa Mayer

  • Công ty: Yahoo
  • Tuổi: 37

Nhân viên thứ 20 của Google đã làm chấn động giới công nghệ khi tuyên bố rời đại gia tìm kiếm sang làm CEO cho Yahoo vào tháng 7. Trong vai trò mới, bà dự định cải thiện hoạt động nhượng quyền thương hiệu đang rất mạnh của Yahoo về email, tài chính và thể thao.

9. Anne Sweeney

  • Công ty: Disney-ABC Television Group
  • Tuổi: 55

Đồng chủ tịch của Disney Media Networks và Chủ tịch của Disney-ABC Television Group đang quản lí ABC Studios, ABC Television Network và Disney Channels Worldwide với hơn 100 kênh truyền hình, phủ sóng tới 600 triệu người xem tại 169 quốc gia.

10. Susan Wojcicki

  • Công ty: Google
  • Tuổi: 44

Wojcicki - Phó chủ tịch cấp cao của Google, là người đứng sau tất cả sản phẩm của gã khổng lồ tìm kiếm này (AdWords, AdSense, Analytics và DoubleClick). Những dịch vụ đó đóng góp cho Google tới 96% doanh thu năm 2011 (37,9 tỉ USD).

11. Arianna Huffington

  • Công ty: Huffington Post
  • Tuổi: 62

Đồng sáng lập báo điện tử The Huffington Post, được bán cho AOL đầu năm 2011, đã giành giải thưởng Pulitzer năm nay về mảng đưa tin trong nước. Bà đang tập trung vào kế hoạch mở rộng Huffington Post ra toàn cầu bằng giới thiệu các phiên bản mới tại Tây Ban Nha và Italy.

12. Diane Von Furstenberg

  • Công ty: Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Mỹ (CFDA)
  • Tuổi: 66

Nhà thiết kế thời trang gốc Bỉ Von Furstenberg khởi nghiệp năm 1970 với 30.000 USD và nhanh chóng leo lên đỉnh cao của làng thiết kế. Bà hiện là Chủ tịch Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Mỹ (CFDA), gồm 350 nhà thiết kế hàng đầu trong nước. Von Furstenberg cũng là người tổ chức chiến dịch You Can't Fake Fashion, đồng tài trợ bởi CFDA và eBay, để tăng nhận thức của người dân về hàng giả, hàng nhái.

13. Amy Pascal

  • Công ty: Sony Pictures Entertainment
  • Tuổi: 54

Đồng chủ tịch của Sony Pictures Entertainment là người đứng sau rất nhiều phim bom tấn của Mỹ. Năm nay, hãng đã cho ra mắt phim hài 21 Jump Street, phim khoa học giả tưởng hành động Men in Black 3 và The Amazing Spiderman - dự kiến thu được 800 triệu USD trên toàn cầu.

14. Sheri McCoy

  • Công ty: Avon
  • Tuổi: 53

Sau khi rời khỏi hãng dược phẩm Johnson and Johnson, McCoy tiếp nhận ghế CEO tại hãng mĩ phẩm Avon vào tháng 4. Avon hiện vẫn là nhà phân phối trực tiếp các sản phẩm làm đẹp lớn nhất thế giới, với 6,4 triệu nhân viên kinh doanh tại 100 quốc gia.

15. Mary Barra

  • Công ty: General Motors
  • Tuổi: 50

Là phó chủ tịch cấp cao phụ trách Phát triển sản phẩm toàn cầu, Barra là phụ nữ có quyền lực cao nhất tại General Motors - hãng xe hơi lớn nhất thế giới. Bà hiện quản lí 36.000 nhân viên, đứng đầu bộ phận thiết kế, kĩ sư và quản lí chất lượng 11 nhãn hàng toàn cầu của GM.

16. Laura Lang

  • Công ty: Time

Cựu giám đốc của Digitas vừa bắt đầu vị trí CEO tại Time vào tháng 1 năm nay. Trong tháng 6, bà đã đồng ý bán quyền thành viên tại 20 tạp chí của Time trên máy tính bảng iPad của Apple.

17. Angela Ahrendts

  • Công ty: Burberry
  • Tuổi: 52

Là CEO của hãng thời trang cao cấp lớn nhất nước Anh - Burberry, Ahrendts đã giúp hãng này đạt doanh thu hàng năm 2,9 tỉ USD.

18. Sue Naegle

  • Công ty: HBO
  • Tuổi: 43

Là Chủ tịch của HBO Entertainment thuộc Time Warner, Naegle đã tạo nên thành công cho hàng loạt chương trình, từ Game of Thrones, Boardwalk Empire và gần đây nhất là bộ phim The Newsroom, được công chiếu đến hơn 2,1 triệu khán giả trong tháng 6.

19. Safra Catz

  • Công ty: Oracle
  • Tuổi: 51

Chủ tịch lâu năm của Oracle đã trở thành Giám đốc tài chính của hãng vào năm ngoái. Bà rất lạc quan vào tương lai và cho rằng công ty có thể đạt lợi nhuận hoạt động cao nhất trong lịch sử vào năm nay.

Theo VnExpress/Forbes




Bình luận

  • TTCN (0)