Nokia đã yêu cầu tòa án California cấm RIM bán các sản phẩm có tính năng WLAN cho đến khi công ty Canada đồng ý trả tiền bản quyền bằng sáng chế.

Theo IDG News Service, cả 2 đã giải quyết tranh chấp thông qua Phòng Thương mại Stockholm tại Thụy Điển vào tháng 9 vừa qua, nhưng đã không đạt được thỏa thuận.

Nokia cho rằng RIM không có quyền sản xuất hoặc bán các sản phẩm tương thích với tiêu chuẩn WLAN mà không cần sự đồng ý của Nokia. Đáng chú ý, hầu hết các điện thoại của RIM đều dùng tiêu chuẩn mạng WLAN 802.11.

Trong bản kiến nghị được đệ trình lên Tòa án khu vực ở San Jose, Mỹ, Nokia cho biết 2 công ty cho biết vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Hãng cho rằng tòa án nên thực thi theo kết luận đưa ra bởi phòng xử án ở Thụy Điển, cho phép công ty có quyền đưa ra lệnh cấm bán những sản phẩm vi phạm của RIM.

Tranh chấp bắt nguồn từ một thỏa thuận vào năm 2003, trong đó RIM được Nokia cấp phép bằng sáng chế liên quan đến các thiết bị không dây.

Theo PCWorld



Bình luận

  • TTCN (0)