Cây bonsai giả Electree+ có thể trông giống như những loại thường dùng trang trí bàn văn phòng, nhưng trên thực tế nó lại là bộ sạc pin điện thoại di động.

Lá của cây bonsai này có thể không xanh như những cây khác, nhưng có thể chẳng thua sút cây thường về tiềm năng hiệu quả năng lượng.

Electree+ được thiết kế để đóng vai trò vật trang trí lẫn bộ sạc pin hằng ngày cho các thiết bị điện tử, mà không cần phải được chăm sóc hoặc tỉa tót như cây bonsai thật.

Thiết bị trên có đến 27 bảng điện mặt trời bằng silicon, hay có thể gọi là “lá”, và được sắp xếp tùy ý thích của chủ nhân. Phần gốc chứa pin trữ năng lượng mặt trời.

Ở mức tối đa, nó có thể trữ đủ năng lượng cho 2 lần sạc pin iPad, và trong vòng 4 giờ là thu thập đủ năng lượng sạc pin điện thoại. Electree+ cũng có cổng kết nối USB ở phần thân gỗ.

Đây là phát minh của nhà thiết kế người Pháp Vivien Muller, theo tờ Daily Mail.

Theo TNO



Bình luận

  • TTCN (0)