NASA vừa lên tiếng phủ nhận thông tin về một trận đại hồng thủy diễn ra vào ngày 21/12 tới đây làm biến mất mọi thứ trên thế giới như truyền thuyết của người Sumer.

Trước đó, một lời tiên tri theo tin đồn trước đây rằng hành tinh tưởng tượng mang tên Nibiru (do người Sumer đặt tên) đang lao vào Trái Đất và có thể gây ra trận đại hồng thủy vào ngày 21/12/2012 sau khi va chạm với bề mặt của Trái Đất. Tuy nhiên, theo NASA khẳng định thì ngay cả khi các hành tinh thẳng hàng đi chăng nữa thì sự kiện này cũng sẽ không thể xảy ra.

David Morrison, một nhà khoa học tại NASA cho biết: "Nhiều người đang rất lo sợ vì vấn đề này và tôi khẳng định đây là trò lừa bịp tồi tệ nhất trong lịch sử".

NASA nói rằng, mọi người nên dành sự quan tâm nhiều hơn cho sự thay đổi khí hậu và các vấn đề mà chúng mang lại hơn là quan tâm tới việc các hành tinh có xếp thẳng hàng hay không.

Theo Slashgear



Bình luận

  • TTCN (0)