Internet sẽ trở thành thứ vũ khí giết người thực sự trong tương lai?

Hãng bảo mật Internet Identity (Mỹ) vừa có một tuyên bố táo bạo khiến nhiều người cảm thấy sốc khi hãng tin chắc rằng Internet sẽ trở thành một vũ khí giết người thực sự vào năm 2014.

Theo Rod Rasmussen, Chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ (CTO) của hãng bảo mật Internet Identity việc có ngày càng nhiều các thiết bị kết nối Internet trong cuộc sống hiện đại, bao gồm cả các phương tiện giao thông và thiết bị y tế, có thể khiến việc giết người thông qua Internet trở thành hiện thực trong tương lai.

Rasmussen cho rằng máy điều hòa nhịp tim và xe ô tô tự lái có kết nối Internet là 2 thiết bị dễ bị lợi dụng nhất.

“Với ngày càng nhiều thiết bị có thể kết nối Internet, việc giết người từ xa trở nên đơn giản hơn, ít nhất là từ góc độ kĩ thuật”, Rasmussen cho biết. “Lịch sử đã từng chứng minh nếu con người nghĩ ra một cách nào đó mới để giết người, cách thức đó sẽ dần được áp dụng thực tế. Và Internet là một trong số đó”.

Suy đoán của Rod Rasmussen là hoàn toàn có thể xảy ra, khi ngày càng nhiều hệ thống lái xe thông minh có tích hợp kết nối Internet đang được thử nghiệm và sẽ sớm đến tay người dùng trong tương lai không xa.

Internet Identity cũng phác hoạ một tương lai ảm đạm về thế giới Internet trong tương lai gần. Hãng bảo mật này tin rằng đến năm 2014 sẽ chứng kiến sự gia tăng của việc sử dụng phần mềm độc hại trong những cuộc xung đột giữa các quốc gia. Điều này sẽ khiến ảnh hưởng lớn đến các cơ sở hạ tầng của các quốc gia mục tiêu, như nhà máy điện hạt nhân, hay các vũ khí quân sự thông minh như máy bay không người lái, hệ thống phóng tên lửa… và sẽ gây ra “một hậu quả đáng kinh ngạc”.

Internet Identity nhấn mạnh rằng an ninh mạng không còn là một vấn đề của một hệ thống máy tính cố định, mà là vấn đề toàn cầu, khi một thế giới đang có sự kết nối với nhau về thiết bị, dịch vụ cung cấp…

Dĩ nhiên, Internet Identity có lí do thích đáng cho những suy đoán và sự quan ngại của mình về mối nguy từ Internet, nhất là khi các hoạt động của tin tặc đang ngày càng tin vi hơn và thường các hành động phá hoại của tin tặc luôn đi trước các chuyên gia bảo mật một bước. Thông thường các biện pháp bảo mật chỉ đưa ra để khắc phục những lỗ hổng đã bị hacker khai thác trước đó, nghĩa là mang tính chất “chữa bệnh” hơn là “phòng bệnh”.

Theo Dân Trí




Bình luận

  • TTCN (0)