Đối với iOS và Android, có lẽ số lượng ứng dụng đã không còn là tiêu chuẩn hàng đầu để so sánh 2 hệ sinh thái này. Có lẽ chỉ có những HĐH như Windows Phone hay RIM, thị phần còn hạn chế, thì số lượng ứng dụng mới là cái mà họ phấn đấu.

Nhưng trên thực tế, việc ganh tiến tới con số 1 triệu ứng dụng trước cũng sẽ khiến cho Apple và Google cảm thấy phấn chấn. Kho ứng dụng của bên nào tăng trưởng nhanh hơn, nó càng chứng tỏ HĐH này đang được sử dụng và ưa chuộng nhiều hơn.

Trang The Sociable cho biết, dựa theo nghiên cứu xu hướng phát triển ứng dụng trên cả Android và iOS, có lẽ Google Play sẽ là cán mốc 1 triệu ứng dụng trước tiên vào tháng 6/2013. Trên thực tế, Google đã bắt kịp với Apple trong tháng 10 với 700.000 ứng dụng. The Sociable dự đoán hiện tại Google Play có khoảng 800.000 ứng dụng và sẽ tăng nhanh hơn App Store.

Dự đoán này của The Sociable có lẽ khá đúng với những số liệu mà Distimo đưa ra vào cuối tháng 12 vừa rồi, cho thấy tăng trưởng doanh thu từ Google Play đã gấp đôi tốc độ của App Store. Google Play chỉ mất 8 tháng để tiến từ con số 200.000 ứng dụng lên 400.000, và mất một khoảng thời gian dài hơn chỉ một chút để tăng từ 400.000 lên 800.000, nếu Google vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng này thì chậm nhất là tháng 6 nó sẽ đạt 1 triệu ứng dụng.

Theo Venturebeat



Bình luận

  • TTCN (6)
Công Lý  1

tiêu đề tầm bậy

ở đâu ra 1 tỉ app?

Hải Nam  30903

Tiêu đề nhầm lẫn, đã sửa.

Lê Thanh Tùng  6

lấy đâu ra một tỉ hả

nguyễn công hùng  171

:)

làm cái đề 100 tỉ app luôn đi

nguyễn công hùng  171

lại như vụ lumia chạy android đây mà

Thật đấy  45

Hiệp Sĩ CNTT

Chúng ta có 1 Hiệp Sĩ CNTT và một Anh Hùng Bàn Phím cùng tên... RIP anh hùng.