IBM vẫn là "vua sáng chế" với 6.478 bằng sáng chế có được trong năm 2012. Tuy nhiên vị trí mà hãng nắm giữ trong 20 năm này đang bị đe dọa và có thể bị "truất ngôi" trong thời gian tới bởi các công ty công nghệ khác, theo công bố của IFI.

Theo đó, với 6.478 bằng sáng chế, IBM vẫn là công ty sở hữu lượng bằng sáng chế lớn nhất nước Mỹ. Trong một tuyên bố, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Ginni Rometty của IBM cho biết: "Chúng tôi rất tự hào những gì chúng tôi đã và đang cống hiến cho khoa học và công nghệ. 20 năm ở vị trí dẫn đầu là minh chứng cho sự nỗ lực cố gắng và thành công rực rỡ của đội ngũ phát minh của IBM".

Đứng vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng là Samsung với 5018 sáng chế, thứ 3 là Canon với 3174 sáng chế. Google và Apple vẫn đứng trong top 50 tương ứng vị trí 21 và 22. Đối với Google, với 1151 sáng chế được ban hành, hãng đã có bước nhảy vọt, tăng tới 170% so với năm ngoái. Apple cũng tăng 68%, từ 1136 sáng chế của năm 2011 lên 1236 sáng chế năm 2012. "Google và Apple đang ngày càng nghiêm túc hơn trong vấn đề sở hữu trí tuệ, và có thể họ sẽ giành chiến thắng trong tương lai", CEO IFI Mike Baycroft cho biết trên New York Times.

IBM hiện đang có rất nhiều sáng chế về y tế, phân tích, điện toán đám mây, điện thoại di động, ngân hàng, mạng xã hội... và có khoảng 200 sáng chế về bảo mật và hãng cũng đang hướng các sáng chế của mình liên quan đến công nghệ bảo mật, an ninh và sự riêng tư.

IBM hiện có 8000 nhà phát minh đang làm việc cho hãng. Từ năm 1993 đến nay, hãng đã có gần 67.000 sáng chế được cấp phép.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (0)