Theo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng Verizon, Galaxy Note II được đánh giá tốt nhất tới thời điểm này với điểm số 4,8/5 và 96% khách hàng khuyến nghị mua.

Verizon ra mắt Samsung Galaxy Note II trong tháng 11/2012, với giá 299,99 USD kèm theo hợp đồng. Giá của thiết bị đã không thay đổi kể từ đó. Note II chạy Android 4.1 Jelly Bean, và là smartphone lớn nhất của Verizon với màn hình Super AMOLED 5,5 inch, độ phân giải 1280 x 720 pixel, hỗ trợ Pen S (cùng với một loạt các ứng dụng dành riêng cho nó).

Đứng thứ hai trong danh sách này theo đánh giá từ khách hàng của Verizon là Motorola Droid Razr Maxx HD đạt 4,7/5 điểm, với 93% khách hàng giới thiệu. Razr Maxx HD có giá bằng với Galaxy Note II (299,99 USD kèm hợp đồng).

Vị trí thứ ba thuộc về một thiết bị cầm tay Android khác là HTC Droid DNA đạt 4,6 điểm. Được phát hành trong tháng 11/2012, Droid DNA là smartphone màn hình độ phân giải 1080p đầu tiên tung ra thị trường Mỹ. Sản phẩm hiện đang được bán với giá 199,99 USD, kèm hợp đồng 2 năm.

Phiên bản iPhone 5 dung lượng 16 GB với giá bán 199 USD đang đứng vị trí thứ tư về mức độ hài lòng của khách hàng, khi đạt được 4,5 điểm. Cùng đạt điểm số này còn có HTC 8X chạy Windows Phone 8 (99,99 USD kèm hợp đồng), và LG Spectrum 2 (49,99 USD kèm hợp đồng).

Galaxy S III, smartphone "hot" nhất của Samsung, đã bán ra hơn 40 triệu chiếc trên toàn thế giới, chỉ đạt được 4,2 điểm trong đánh giá của Verizon. Thiết bị này có giá 199,99 USD trên hợp đồng (phiên bản 16 GB).

Ðứng ở vị trí thấp nhất là BlackBerry Curve 9310 (2,6 điểm), giá bán 49,99 USD kèm hợp đồng và Breakout (2,4 điểm), một sản phẩm được nhà mạng tặng không khi kí kết hợp đồng sử dụng.

Như vậy, Galaxy Note II đã dành thắng lợi trong cuộc chiến giành niềm tin của khách hàng, ít nhất là với những người tham gia đánh giá của Verizon. Ông trùm công nghệ Hàn Quốc cho biết đã bán ra hơn 5 triệu chiếc Note II trên toàn thế giới. Tuy nhiên, với 4,8 điểm đạt được, cho thấy rằng không phải tất cà người dùng đều cảm thấy hài lòng với Galaxy Note II.

Theo Unwired View



Bình luận

  • TTCN (2)
suzuya  221

Chỉ có thể là verizon , note2 là phablet sao gọi là best smartphone, mà nếu nó là best sao lại bán ế thế, bằng 1/10 của thằng "bad" là iphone5 @@

Hải Nam  30903

Tốt hay không quan trọng là số lượng bán ra thôi. Bản thân Note II nó kén đối tượng (do màn hình quá to so với các dòng khác, 5,5" inch - nhớ hồi Dell ra con ĐT 5" là ai cũng la làng), nên ít người mua. Nhìn số lượng 5 triệu chiếc so với 40 triệu chiếc S III là thấy rõ. Mà khi kén đối tượng thì điểm đánh giá cũng khác (giống như WP tốt nhất nhất vậy).