Theo báo cáo tài chính của công ty Phần Lan, năm 2012 cho thấy khoản lỗ 3,6 tỉ USD nhưng đang có dấu hiệu phục hồi khi quý 4 họ thu được lợi nhuận là 585,7 triệu USD.

Số lượng máy Lumia bán được trong quý 4 là 4,4 triệu chiếc, tăng trưởng tốt so với 2,9 triệu của quý trước đó. Số máy Symbian bán được là 2,2 triệu chiếc. Tính đến 31/12/2013, Nokia đã bán được 14,3 triệu chiếc Lumia. Tại thị trường Mỹ, công ty đã đạt được mức tăng trưởng ấn tượng là 40% so với cùng kì năm ngoái nhờ sự tăng trưởng tốt của mẫu Lumia 920 và những chiếc Windows Phone 8 khác. Bộ phận Nokia Siemens cũng đã bắt đầu mang lại lợi nhuận cho công ty với mức lợi nhuận thu được là 585 triệu USD trên tổng doanh thu 10,73 tỉ USD.

Mặc dù tính cả năm, Nokia vẫn lỗ đến hơn 3 tỉ USD nhưng những dấu hiệu gần đây cho thấy công ty đang trên đà hồi phục. Và chúng ta có thể hi vọng sự trở lại mạnh mẽ trong năm 2013 của hãng sau một thời gian dài khó khăn do chuyển đổi nền tảng.

Theo The Verge



Bình luận

  • TTCN (1)
suzuya  221

Trong nhà đang xài 5 cái điện thoại nokia, ở phân khúc cao cấp thì nokia đang mất thị phần nhưng ở phân khúc điện thoại cơ bản, nokia vẫn luôn là số 1 và được mọi người tin tưởng, đt nokia mải là người bền bỉ và tin cậy của mọi người, năm mới chúc anh nô sớm vượt qua khó khăn Smile