Doanh thu ròng của hãng tìm kiếm Internet Yahoo! đạt 1,22 tỉ USD trong Q4/2012 nhờ doanh số quảng cáo tìm kiếm tăng, mặc dù vài năm trước hãng đã từ bỏ mảng tìm kiếm và bắt tay với Bing của Microsoft.

Doanh thu ròng của công ty – đã loại trừ chi phí chia sẻ với website đối tác – đạt 1,22 tỉ USD trong quý cuối năm 2012, tăng 4% so với cùng kì năm 2011. Yahoo! từ bỏ mảng tìm kiểm vài năm trước, thay vào đó bắt tay với Bing của Microsoft. Doanh thu từ quảng cáo tìm kiếm đạt 427 triệu USD, trong khi doanh thu từ quảng cáo hiển thị (banner, video, quảng cáo đồ họa khác) lại gây lo lắng khi giảm 5% so với Q4/2011, đạt 520 triệu USD.

Dù không phải con số “bom tấn”, nó vẫn đáp ứng được mong đợi của các chuyên gia tài chính Phố Wall. Chuyên gia phân tích Sameet Sinha của hãng B. Riley Caris cho rằng trong tương lai gần, giá cổ phiếu của Yahoo! sẽ chuyển biến tích cực nhờ những gì Tổng Giám đốc Yahoo Marissa Mayer mang lại.

Hôm 29/1, Yahoo! thông báo thu nhập ròng của Q4/2012 là 272,3 triệu hay 23 cent/cổ phiếu, thấp hơn so với 295,6 triệu USD hay 24 cent/cổ phiếu cùng kì một năm trước. Doanh thu cả năm 2012 của Yahoo! đạt 4,5 tỉ USD, tăng 2% so với năm 2011.

Marissa Mayer đang từng bước thay đổi vận may của Yahoo! sau nhiều năm sa sút. Giá cổ phiếu Yahoo! tăng gần 30% kể từ khi bà nắm ngôi Tổng Giám đốc vào tháng 7/2012, đạt mức cao nhất tính từ năm 2008. Bà thúc giục nhân viên Yahoo! chuyển động nhanh hơn, tương tác với thế giới web theo cách người dùng đang làm.

Theo ICTnews




Bình luận

  • TTCN (1)
Nguyễn Triết Học  953

Đúng là đổi tướng có hiệu quả thực sự! "Gà" được đào tạo từ "lò" của Google chiến ghê Big Grin Chúc mừng Yahoo! À, hình như tướng Yahoo Việt Nam cũng là nữ nữa Smile