Theo một thống kê được thực hiện bởi Strategy Analytics thì trong Q4/2012, Apple đã vượt mặt Samsung để trở thành nhà cung cấp điện thoại hàng đầu tại Mỹ.

Cụ thể, trong Q4/2012 Apple đã bán được 17,7 triệu điện thoại, chiếm 34% thị trường điện thoại di động tại Mỹ, vượt mặt Samsung khi hãng này chỉ chiếm 32% thị trường.

Chiến thắng của Apple tại thị trường Mỹ trong quý IV vừa qua một phần được xác định là do iPhone 5. Trong Q4//2012, Apple đã bán được khoảng 50 triệu iPhone 5 trên toàn cầu, trong khi Samsung không tung ra sản phẩm nào trong quý vừa rồi.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia thị vị trí số 1 của Apple tại thị trường Mỹ sẽ rất nhanh bị thay đổi trong năm 2013 khi Samsung đang lên kế hoạch phát hành Galaxy S IV. Từ năm 2008 đến nay, Samsung luôn là nhà cung cấp điện thoại hàng đầu tại Mỹ. Điều này cũng dễ hiểu khi hãng điện thoại Hàn Quốc luôn tung ra thị trường rất nhiều sản phẩm, trong khi Apple chỉ tập trung vào iPhone.

Theo Allthingsd



Bình luận

  • TTCN (3)
suzuya  221

Ước gì mình được ở bên mỹ, thu nhập cao trong khi đt ôtô rẻ bèo, vn thu nhập thấp mà cái gì giá củng trên trời

MR T  12726

mình không sản xuất được mà cứ đánh thuế cao trên trời!!!

Tro Choi Vui  373

cái gì mình làm không được mắc là đúng rồi