Thiếu Facebook, làm sao bạn nhớ được sinh nhật của hàng trăm người mà bạn lâu rồi không gặp hoặc chỉ quen sơ sơ?

Đối với nhiều người, Facebook (ra đời cách đây 9 năm vào ngày 4/2/2004) đã trở thành công cụ không thể thiếu và khiến họ phụ thuộc vào mạng xã hội này.

Các lí do được nêu chỉ mang tính giải trí:

Ảnh
Nhờ Facebook, người dùng không phải quay trở lại thời gửi qua e-mail hàng chục tấm ảnh cho vài chục người vừa tham dự một sự kiện nào đó.
Ảnh
Không có Facebook, làm sao bạn theo dõi được thông tin về người yêu cũ và bạn gái/trai mới của người đó?
Ảnh
Khi không thể liên lạc được với ai đó qua điện thoại hoặc e-mail (hoặc bạn không có số của người đó), mọi việc vẫn trở nên dễ dàng nhờ Facebook.
Ảnh
Status trên Facebook không bị giới hạn 140 kí tự như Twitter, cũng không cần phải viết 1 bài "nghiêm chỉnh" như blog nên phù hợp để mọi người chia sẻ quan điểm nhanh chóng và đầy đủ.
Ảnh
Một kho game phong phú, ít nhất, riêng trò FarmVille cũng đã có 80 triệu thành viên.
Ảnh
Facebook là cách giữ liên lạc hay nhất với những người bạn quen trong các chuyến công tác hoặc đi học ở nước ngoài.
Ảnh
Bạn làm gì khi chờ thang máy, chờ lấy hành lí, chờ đồ ăn được mang ra...? Facebook hiện là một trong những ứng dụng tiêu khiển được ưa chuộng nhất trên iOS và Android.
Ảnh
Làm sao bạn có thể nhanh chóng tỏ thái độ trái ngược nhau như quan tâm, yêu/ ghét, ủng hộ/phản đối... mà không cần phải nói bất cứ lời nào? Chỉ cần bấm Like là đủ.

Theo Số Hóa




Bình luận

  • TTCN (0)