NASA vừa cho biết đang có kế hoạch thử nghiệm việc truyền dữ liệu từ không gian về Trái đất bằng tia laser, công việc sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm nay.

Theo đó, một hệ thống có tên gọi OPALS (Optical Payload for Lasercomm Science) sẽ truyền dữ liệu bằng tia laser từ không gian về Trái đất, và ngược lại. Với phương pháp này, việc truyền dữ liệu sẽ nhanh hơn 100 lần so với việc truyền dữ liệu thông qua sóng vô tuyến hiện tại.

Theo NASA, việc thực hiện sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới. Một trạm tiếp nhận tín hiệu đầu tiên sẽ được xây dựng tại Wrightwood, California để nhận các thông tin từ Trạm vũ trụ quốc tế thông qua OPALS. OPALS sẽ truyền dữ liệu bằng tia laser 2,5 phút/lần và kéo dài trong 3 tháng.

Đây là động thái mới nhất cho thấy thông tin liên lạc vũ trụ ngày càng được NASA coi trọng. Trước đó, NASA cũng đã phóng một chùm tia laser mang hình ảnh Mona Lisa lên Tàu do thám mặt trăng (LRO), mở đầu cho việc thử nghiệm mới các phương pháp truyền thông bằng tia laser.

Theo The Verge




Bình luận

  • TTCN (0)