Nhóm hacker Anonymous vẫn tung hoành khắp nơi - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm hacker Anonymous vừa công bố 14 GB dữ liệu, tố cáo Ngân hàng Bank of America phối hợp cùng một công ty bảo mật tư nhân theo dõi nhiều cá nhân, tổ chức trong chiến dịch Chiếm lấy Phố Wall.

Trong diễn biến mới nhất của làn sóng tấn công mạng toàn cầu, Bank of America vừa thông báo việc một đối tác của họ - Công ty bảo mật TEKsystems - đã trở thành nạn nhân của nhóm hacker quốc tế Anonymous.

Theo đó, một nhánh con của Anonymous là nhóm “Anonymous Intelligence Agency: Par:AnolA” vừa công bố 14 GB dữ liệu đánh cắp được khi tấn công vào cơ sở dữ liệu của nhiều tổ chức, bao gồm hãng thông tấn Thomson Reuters, Bloomberg và Hãng bảo mật TEKsystems.

Vụ tấn công mạng được Bank of America cho biết không ảnh hưởng đến hệ thống điện toán của ngân hàng này.

Theo tài liệu được công bố, Anonymous cáo buộc TEKsystems đang có hợp đồng phối hợp cùng Bank of America để "theo dõi nhiều dân thường, cá nhân, tổ chức, nhóm hacker và những ai liên quan đến sự kiện Chiếm lấy Phố Wall (Occupy Wall Street)”.

Trong phản hồi chính thức của mình, Bank of America không thừa nhận có liên hệ công việc với TEKsystems, song cho biết 14 GB dữ liệu nói trên bị lấy từ máy tính của “một bên thứ ba”. Cơ sở dữ liệu của Bank of America, theo lời người đại diện ngân hàng, không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công.

Theo Nhịp Sống Số (TTO)




Bình luận

  • TTCN (0)