Đại diện NHN Việt Nam, "chủ sở hữu" của dịch vụ Line Messenger bày tỏ muốn bắt tay với các nhà mạng trên cơ sở các bên có lợi, phát triển dịch vụ giá trị gia tăng, tăng trưởng thuê bao 3G…

Cùng với hàng loạt dịch vụ nhắn tin, gọi điện trên nền Internet (Wi-Fi, 3G) khác được trình làng tại Việt Nam chỉ trong vài tháng trở lại đây, Line Messenger đang được nhắc tới là một trong những cái tên khá đình đám.

Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9/2012 và chính thức cung cấp dịch vụ từ tháng 10/2012, để đưa Line Messenger nhanh chóng tiếp cận người dùng smartphone, phía NHN đã “mạnh tay” tung ra khoản tài chính không nhỏ để liên tiếp mở hàng loạt chương trình quảng bá, truyền thông - trong đó kết hợp với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, các show truyền hình ăn khách rồi sáng tạo sticker dành riêng người Việt…

Một trong những yếu tố hút khách của Line Messenger đó là cung cấp các thông tin tiện ích dạng như kết quả xổ số, thông tin bóng đá… cập nhật liên tục để “hút mạnh” người dùng Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Chỉ sau chưa đầy nửa năm, cuối tháng 2/2013, NHN Việt Nam đã công bố Line Messenger cán mốc con số trên 1 triệu thành viên đăng kí sử dụng, vượt mặt nhiều đối thủ khác.

Tuy nhiên, sự phát triển của Line (cùng một số dịch vụ nhắn tin, gọi điện trên mạng Internet khác) cũng khiến cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng viễn thông tại Việt Nam như Viettel, VinaPhone… phải “giật mình” do lo ngại bị sụt giảm doanh thu thoại, tin nhắn; nhất là khi người dùng sử dụng Wi-Fi công cộng, thuê bao 3G trọn gói sẽ không phải mất thêm phí sử dụng.

Trao đổi với ICTnews ngày 11/3, ông Nguyễn Phong Lộc - Phụ trách mảng ứng dụng và game của công ty NHN Việt Nam bày tỏ, doanh nghiệp này luôn mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam để cùng tăng trưởng thuê bao 3G, phát triển những dịch vụ giá trị gia tăng… “Chúng tôi rất muốn hợp tác với các nhà mạng trên cơ sở các bên có lợi, đồng thời mong chờ chính sách của Việt Nam tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp cùng có cơ hội phát triển”, ông Lập nói.

Ông Park Jong Buhm, Chủ tịch Công ty NHN Việt Nam bày tỏ: Tại hơn 230 quốc gia mà NHN đang cung cấp dịch vụ Line Messenger, trong đó có nhiều thị trường như Mỹ, Nhật Bản…, hãng đều thiết lập được mối quan hệ với các bên liên quan (là doanh nghiệp viễn thông, CNTT - PV) trên cơ sở song phương đều có lợi, góp phần đa dạng hóa nội dung dịch vụ, tiện ích cho người dùng.

Trong khi các dịch vụ thoại, nhắn tin truyền thống đang dần tới ngưỡng bão hòa, thì cơ hội kinh doanh các dịch vụ 3G, đặc biệt là nội dung giá trị gia tăng đang tỏ ra là hướng phát triển đầy tiềm năng vì đây là nhu cầu thiết yếu của cộng đồng người dùng smartphone hiện nay, mở cơ hội cho cả doanh nghiệp cung cấp dịch vụ OTT như NHN Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Theo ICTNews



Bình luận

  • TTCN (0)