Pinterest đã chính thức phát hành công cụ Pinterest Web Analytic cho phép các doanh nghiệp theo dõi lượng khách hàng truy cập vào nội dung chia sẻ của họ trên mạng xã hội này.

Người sáng lập Ben Silbermann nói với tờ Nhật báo Phố Wall hồi tháng trước rằng Pinterest không thu lợi nhuận trực tiếp bằng cách bán quảng cáo cho các doanh nghiệp mà đang hướng đến một hệ thống quảng cáo tiềm năng dựa trên doanh số hàng hóa bán được khi doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm trên Pinterest.

Mặt dù vẫn chưa đạt được thu nhập như mong muốn nhưng Pinterest cũng đã được nhiều nhà đầu tư rót vốn. Tháng trước họ đã nhận được 200 triệu USD từ các nhà đầu tư để nâng tổng gia trị công ty lên 2,5 tỉ USD.

Theo thống kê từ dịch vụ chia sẻ trực tuyến Shareaholic cho thấy 10% số người truy cập vào các gian hàng trên Pinterest có khả năng sẽ mua sản phẩm, con số này cao hơn hẳn các website khác.

Theo TechCrunch



Bình luận

  • TTCN (0)