Apple phải đối mặt với không ít vụ tranh chấp về tên sản phẩm trong thời gian gần đây - Ảnh: Telegraph.

Nhà sản xuất iPhone và iPad là Apple, có nguy cơ phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ vì vi phạm thương hiệu tại Mexico.

Theo Nhật báo phố Wall, Ifone SA đã đăng kí bản quyền thương hiệu "Ifone" tại Mexico từ năm 2003, trước Apple tới bốn năm. Đến năm 2009, Apple mới xin cấp phép sở hữu tên "iPhone" nhưng bị Viện sở hữu công nghiệp thông báo rằng đã có hãng khác đăng kí trước.

Ngay sau đó, nhà sản xuất iPhone, iPad đã đòi giành lại thương hiệu từ Ifone SA. Tuy vậy, toá án Mexico cho rằng tên "Ifone" vẫn chưa hết hạn như lời Apple khai báo nên đã đưa ra phán quyết có lợi cho phía công ty đối thủ. Không hài lòng với kết quả, Apple tiếp tục kiện lên toà án tối cao của Mexico nhưng cũng chỉ nhận được phán quyết rằng mình không giành lại được thương hiệu.

Nguồn tin cho biết Ifone SA dự định sẽ đòi bồi thường từ Apple cũng như ba nhà mạng tại Mexico vì vi phạm thương hiệu.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple tranh chấp thương hiệu với các công ty khác. Vào đầu tháng này, hãng đã phải đồng ý trả "hàng triệu" USD cho Gradiente Electronica SA để sử dụng tên "iPhone" tại Brazil. Trước đó, Apple cũng đã chi tới 60 triệu USD nhằm thoả thuận với công ty Proview của Trung Quốc để dùng thương hiệu iPad tại thị trường này.

Theo Số Hóa




Bình luận

  • TTCN (4)
Nguyễn Triết Học  953

ifone và iPhone khác nhau mà ta?

Hải Nam  30903

Đọc giống nhau.

Nguyễn Triết Học  953

Thế thôi hả anh?

Tro Choi Vui  373

Apple lúc nào bị kiện