Một nghiên cứu của Kaspersky Lab về B2B quốc tế cho thấy một số lượng đáng kể chiếm 35% là các doanh nghiệp không nhận thức đủ về việc thực hành bảo mật thông tin của công ty.

Cuộc khảo sát tiến hành vào tháng 11/2012 thăm dò ý kiến hơn 5.000 nhà quản lí CNTT cao cấp trên toàn thế giới. Đặc biệt, có 35% doanh nghiệp để lộ dữ liệu của mình vì không sử dụng công nghệ mã hóa.

Gián điệp kinh doanh và việc rò rỉ dữ liệu bất ngờ là mối đe dọa nghiêm trọng đến bất kì doanh nghiệp nào, nhưng lại có rất nhiều công ty vẫn ứng dụng các phần mềm bảo mật để bảo vệ các thông tin quan trọng một cách miễn cưỡng.

Theo dữ liệu B2B quốc tế, cấp độ mã hóa tập tin và thư mục (FLE) có khả năng bảo vệ đáng tin cậy các tập tin và thư mục quan trọng về doanh nghiệp; và mã hóa toàn bộ ổ đĩa (FDE), giấu nội dung toàn ổ cứng bao gồm các tập tin tạm thời khỏi những con mắt tò mò, được sử dụng bởi khoảng một nửa doanh nghiệp trên thế giới. Đối với các tổ chức này, bất kì thông tin rơi vào tay của tội phạm mạng sẽ mất một khoảng thời gian lớn và năng lượng máy tính để giải mã.

Tuy nhiên, bất chấp những lợi ích hiển nhiên này, 34% doanh nghiệp không sử dụng FLE, và 17% không có kế hoạch về việc này trong tương lai. Con số dành cho FDE cũng tương tự theo thứ tự 36% và 18%. Cách tiếp cận này đe dọa đến sự toàn vẹn của thông tin doanh nghiệp, bao gồm các dữ liệu bí mật,với những hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể giết chết doanh nghiệp.

Kaspersky Endpoint Security for Business cung cấp cả hai hình thức mã hóa cấp độ tập tin, thư mục và mã hóa toàn ổ đĩa nhằm bảo vệ những thông tin quan trọng. Lợi ích chính của giải pháp này mang lại bao gồm việc hỗ trợ mã hóa dữ liệu trên các phương tiện lưu trữ bên ngoài và quản lí tập trung của các công cụ mã hóa và quyền người dùng truy cập thông tin mật; và nhờ vậy việc giảm thiểu tối đa nguy cơ mất thông tin trở nên dễ dàng và trực tiếp.



Bình luận

  • TTCN (0)