Google có thể sẽ phải đối mặt với một án phạt khổng lồ tại châu Âu sau khi không tuân thủ việc thay đổi chính sách bảo mật phù hợp với quy định tại châu lục này.

Theo đó, cơ quan về quyền riêng tư CNIL của Pháp đã được giao nhiệm vụ để điều tra những thay đổi chính sách bảo mật và quyền riêng tư mà Google đã thực hiện. Theo lệnh đưa ra, Google có hạn chót để thực hiện việc thay đổi chính sách bảo mật vào ngày 26/2/2012, tuy nhiên tính đến thời điểm này CNIL vẫn còn hoài nghi và đang điều tra nhằm có những hành động cần thiết nếu như Google không tuân thủ các luật định tại châu Âu.

Ngoài Pháp ra thì, Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha và Hà Lan cũng sẽ điều tra Google về vấn đề này, tùy theo tình hình mỗi nước sẽ có các hình phạt dành cho Google. Hình phạt mà các nước châu Âu đưa ra chủ yếu bằng tiền mặt và như vậy, Google có thể sẽ phải chịu một khoản lớn nếu như bị phát hiện sai phạm.

Theo Slashgear




Bình luận

  • TTCN (0)