Một nghiên cứu được thực hiện bởi Flurry cho biết rằng có tới 80% người dùng tại Mỹ dành thời gian cho các ứng dụng, trong khi chỉ 20% còn lại dành cho việc lướt web trên các thiết bị di động.

Nghiên cứu được thực hiện bằng cách theo dõi việc sử dụng 300.000 ứng dụng trên hơn 1 tỉ thiết bị di động của khách hàng, Flurry nhận thấy rằng người dùng dành 158 phút mỗi ngày cho các ứng dụng trên smartphone và MTB trong khi chỉ dành khoảng 31 phút cho việc lướt web.

Trong số 158 phút này, có tới 32% lượng thời gian người dùng dùng để chơi game, 18% dành cho mạng xã hội Facebook, 8% dành cho giải trí đa phương tiện, 8% dành cho tiện ích, nhưng chỉ 2% người dùng dành cho việc đọc tin tức.

Kết quả này đã chứng minh điều ngược lại của các nhà phát triển khi cho rằng sự ra đời của HTML5 sẽ giết chết các ứng dụng di động.

Theo Venturebeat




Bình luận

  • TTCN (0)