Samsung Galaxy Camera nhanh chóng xuống giá do không được nhiều khách hàng quan tâm.

Mới ra mắt hơn 3 tháng tại thị trường Việt Nam, chiếc máy ảnh Galaxy Camera của Samsung đã sụt giá gần 1/3, từ 12,8 triệu đồng xuống còn 8,8 triệu đồng.

Hiện tại, mức giá niêm yết dành cho máy ảnh Samsung Galaxy Camera tại các siêu thị điện máy và các cửa hàng kinh doanh đồ công nghệ đang dao động ở mức trên dưới 9 triệu đồng, trong đó Mai Nguyên Luxury đang bán với giá 8,9 triệu đồng, còn Pico Plaza có giá 8,8 triệu đồng. Trong khi đó, mới chỉ cách đây hơn 3 tháng, thời điểm cuối tháng 12/2012, khi Samsung Việt Nam bắt đầu bán ra mẫu máy ảnh này, giá bán của nó lên tới 12,8 triệu đồng.

Theo chia sẻ của ông Mai Triều Nguyên, Giám đốc Mai Nguyên Luxury - một trong những đơn vị phân phối Samsung Galaxy Camera chính hãng, lượng máy bán ra trong suốt những tháng qua khá chậm chạp, không nhiều khách hàng quan tâm đến sản phẩm này. Theo lí giải của ông Nguyên, nhu cầu của khách hàng Việt đối với dòng máy ảnh này không cao xuất phát từ hai lí do. Thứ nhất, những chức năng mà Galaxy Camera cung cấp không vượt trội hơn những dòng điện thoại cao cấp có khả năng chụp ảnh tốt, trong khi mức giá của máy khá cao. Thứ hai, thương hiệu của Samsung trong lĩnh vực máy ảnh số vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với các đối thủ "sừng sỏ" hơn như Sony, Canon…

Lí giải của ông Nguyên khá trùng khớp với ý kiến của đa số thành viên trên các diễn đàn công nghệ khi bình luận về mẫu máy ảnh thông minh này. Mức giá 12,8 triệu đồng mà Samsung đưa ra cho một mẫu máy ảnh compact ở thị trường Việt Nam, dù đã được gắn thêm cái mác "máy ảnh thông minh", vẫn được cho là quá cao và "không thể chấp nhận". Xét về chức năng cơ bản nhất của một chiếc máy ảnh là chụp ảnh, Samsung Galaxy Camera vẫn chỉ là một mẫu máy ngắm-chụp phổ thông, với mức giá dành cho những sản phẩm thuộc hàng cao cấp trên thị trường hiện chỉ dao động trong khoảng 6-7 triệu đồng. Những tính năng cộng thêm để biến nó thành chiếc "máy ảnh thông minh", như hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean với khả năng cài đặt ứng dụng, hay kết nối Wi-Fi, 3G... cũng chỉ để giúp cho việc chụp ảnh và chia sẻ ảnh của người dùng trở nên thuận tiện hơn, chứ không mang đến một công năng sử dụng nào khác cho thiết bị, do đó khó có thể thuyết phục người dùng bỏ ra thêm một khoản tiền lớn.

Với mức giá 12,8 triệu đồng của Galaxy Camera ở thời điểm đó, người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn những mẫu smartphone cao cấp có khả năng chụp ảnh tốt như Nokia Lumia 920 hay HTC One X+, vừa nhỏ gọn, thuận tiện hơn, vừa có thể gọi điện, mà chất lượng ảnh chụp cũng không thua kém quá nhiều. Còn nếu đề cao chất lượng ảnh chụp hoặc muốn sở hữu một chiếc máy ảnh truyền thống, với số tiền đó, người dùng có những lựa chọn danh tiếng và chất lượng hơn hẳn như dòng PowerShot G của Canon. Trên thực tế, không nằm ngoài dự đoán của nhiều tín đồ công nghệ, sau thời gian đầu ra mắt với hiệu ứng truyền thông cộng với sự tò mò của người dùng, Galaxy Camera đã nhanh chóng rơi vào quên lãng và xuống giá một cách không phanh.

N. T. Dung, một người yêu nhiếp ảnh tại quận Gò Vấp, TP.HCM bày tỏ quan điểm: "Máy có thiết kế đẹp, nhưng nếu để chụp ảnh thì tôi nghĩ sẽ không nhiều người mua 'con' này. Với mức giá như vậy, tôi có nhiều lựa chọn hơn để thoả mãn đam mê nhiếp ảnh của mình, chẳng hạn như một chiếc máy ống kính rời Canon 550D hay 600D, vừa 'pro' hơn, vừa cho ra những bức ảnh 'chất' hơn. Tất nhiên, chia sẻ hình ảnh ngay lập tức cũng là một điều tốt, nhưng thời buổi này ai cũng có điện thoại, máy tính, máy tính bảng... Chỉ cần thêm chiếc USB 3G là có thể chia sẻ ảnh mọi lúc mọi nơi rồi, không nhất thiết phải chi ra quá nhiều tiền như vậy".

Ảnh
Là máy ảnh nhưng chất lượng ảnh chụp bởi Galaxy Camera không vượt trội hơn so với những mẫu smartphone có camera tốt.

Một lí do nữa khiến Samsung Galaxy Camera không đủ sức thuyết phục người dùng Việt là chất lượng ảnh chụp không thực sự xuất sắc. Chia sẻ của một số thành viên đã sử dụng qua chiếc máy ảnh này cho thấy, chất ảnh màGalaxy Camera cho ra không tốt hơn là bao so với một số mẫu smartphone cao cấp như Galaxy S III, Galaxy Note II, iPhone 5..., nếu không muốn nói là có phần nào đó còn thua kém. Trang tin công nghệ nổi tiếng thế giới Phone Arena cũng có nhận xét tương tự sau khi dùng thử và so sánh ảnh chụp củaGalaxy Camera với một số mẫu smartphone có camera tốt. Điều đó càng khiến người dùng khó tìm ra lí do để chi một số tiền lớn cho chiếc máy ảnh này.

Tại triển lãm quốc tế về thiết bị ngành ảnh và bảng quảng cáo (Vietnam International Digital Photo & Sign Show 2013) khai mạc hôm 4/4 vừa qua, Samsung cũng tham gia với một khu trưng bày các thiết bị máy ảnh của hãng đang được bán tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, lượng khách đến tham quan và trải nghiệm sản phẩm của Samsung khá thưa thớt, trong khi gian hàng đối diện là Canon lại rất tấp nập. Sự đối lập này đã phần nào cho thấy, người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa thực sự đánh giá cao các dòng sản phẩm máy ảnh của thương hiệu đến từ Hàn Quốc.

Theo Infonet



Bình luận

  • TTCN (9)
MR T  12726

Chỉ là bước thử nghiệm

Thật ra Samsung không đặt nhiều kỳ vọng vào sản phẩm này vì đây là một sản phẩm thử nghiệm cho một hướng đi mới cho Samsung. Rất có thể những phiên bản sau sẽ khắc phục được những hạn chế hiện tại.

Cá nhân mình nghĩ thế hệ tiếp theo nên có khe sim thì sẽ tốt hơn, bằng không sẽ rất ít người lựa chọn vừa bỏ túi một chiếc máy ảnh vừa mang theo một chiếc smartphone có chức năng tương tự nhưng gọn nhẹ hơn!!!

Gia Hân  6628

Thiết bị này có khe SIM đấy bạn à Smile

MR T  12726

Theo mình biết chỉ sử dụng Sim cho 3G thui chưa có thể thực hiện chức năng nghe gọi, ý mình là một chiếc máy ảnh kiêm luôn smartphone kìa!!!

Gia Hân  6628

Bạn nên cầm thử sản phẩm này trên tay rồi bạn sẽ thấy rất bất tiện khe cầm nghe và gọi, nói chung là khá lố bịch. Vì khi chỗ ống kính lồi ra 1 đoạn nhỏ, cầm nghe rất dày và khó khăn!

MR T  12726

Chính vì vậy mà mình mới hi vọng nếu Samsung còn có ý định sản xuất những phiên bản tiếp theo thì nó sẽ mỏng hơn và tiện tay hơn. Hồi đầu mình cũng có ý định chờ con này về Việt Nam nhưng sau đó mình đã quyết định mua một chiếc smartphone và vẫn sử dụng chiếc máy ảnh Sony bỏ túi của mình. Thậm chí đi chơi bình thường mình cũng dùng điện thoại chụp hình là chủ yếu.

suzuya  221

về camera con này thua xa các máy ảnh khác
về hdh thì nó giống đt nhưng lại quá to , nặng và mau hết pin

nói chung ss cần phải cố gắng nhiều hơn Smile

Hải Nam  30903

Máy ảnh này thấy thông số khá ngon, nhưng chất lượng ảnh có tốt không? Có so được với Canon 600D hay Sony NEX-5 không? Chứ so với các điện thoại khác thì không nên, vì đây không phải là điện thoại.

ANHTUAN  84

SS cũng như các hãng công nghệ HQ, họ là những hãng mới nổi vài năm nay, họ quá ôm đồm nên không có sản phẩm chuyên nghiệp mang lại đẳng cấp cho người dùng.
Mảng Audio file và chụp ảnh còn quá yếu kém so với các thương hiệu chuyên nghiệp khác.

dragonlance  291

Hài thật, cái camera không được quan tâm mà cái bài viết này về cái camera đó lại nằm trong danh sách "đang được quan tâm".