Facebook Home được cài đặt và hoạt động bình thường trên Nexus 4.

Dù tới 12/4 Facebook mới bắt đầu phát hành ứng dụng giao diện này trên PlayStore, nhiều người dùng Android hiện tại đã có thể dùng thử sản phẩm thông qua các chia sẻ trên Internet.

Facebook Home, giao diện người dùng dành cho điện thoại Android (Home Launcher) vừa được Facebook công bố vào tuần trước là một trong những sản phẩm công nghệ đang gây chú ý.

Tới 12/4, Facebook Home mới được tung ra chính thức trên Play Store và chỉ hỗ trợ 1 số dòng máy như Galaxy S3, One X, One X+ nhưng hiện tại, nhiều người dùng điện thoại Android khác đã có thể dùng thử ứng dụng này thông qua bản thử nghiệm vừa được phát tán trên mạng.

Không chỉ người dùng ở nước ngoài, nhiều người sử dụng điện thoại Android ở Việt Nam cũng đã tìm cách cài đặt và dùng thử Facebook Home. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều người, ứng dụng này hiện tại vẫn còn gặp khá nhiều lỗi như không hiển thị đúng font tiếng Việt, màn hình nền bị tối đen hay giao diện ứng dụng không hoạt động, dù có thể dễ dàng cái đặt trên các máy Android đã được Root.

Để có thể cài và dùng thử được Facebook Home, người dùng cần gỡ bỏ ứng dụng Facebook được cài sẵn từ trước trên máy, hoặc lựa chọn cài lại Facebook từ trên Play Store và gỡ đi. Sau đó, tải về máy ba ứng dụng Home Laucher, Facebook app và Messenger riêng biệt (link tham khảo). Lời khuyên được đưa ra là nên chọn những thiết bị Android có màn hình độ phân giải không lớn hơn HD 1.280 x 768 pixel để cài đặt, sẽ tránh được các hiện tượng lỗi như đen màn hình.

Ảnh
Facebook Home có thể cài đặt thành công trên một chiếc điện thoại Android bất kì. Ứng dụng của Facebook hoạt động giống như một Home Laucher.
Ảnh
SCR-2013-04-08-23-36-08-png-1365472756_5Thử nghiệm trên một smartphone Android màn hình Full HD thì gặp lỗi hình nền bị tối đen ở màn hình Home.
Ảnh
SCR-2013-04-08-23-36-13-png-1365472757_5Giao diện quản lí ứng dụng ưa thích trên Facebook Home chưa hoạt động.
Ảnh
SCR-2013-04-08-23-36-21-png-1365472757_5Tuy nhiên, giao diện quản lí ứng dụng chung hoạt động bình thường và chạy khá mượt mà, ngang với giao diện mặc định của Android.

Theo Số Hoá



Bình luận

  • TTCN (0)