Một nguồn tin vừa cho biết tải khoản Twitter của tổng thông tạm thời Venezuela, ông Nicolas Maduro và Đảng Xã hội thống nhất Venezuela (PSUV) đã bị tấn công trong ngày tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri.

Được biết, tài khoản Twitter của ông Nicolas Maduro có 710.000 người theo dõi, trong khi đó tài khoản của Đảng PSUV nhận được sự quan tâm của hơn 460.000 người dân.

Cuộc tấn công được thực hiện bởi LulzSec, viết tắt của Lulz Security, là một nhóm Hacker khét tiếng trên thế giới. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của LulzSec khi thực hiện vụ tấn công này.

Maduro đã được lựa chọn bởi tổng thống Chavez để trở thành người kế nhiệm của mình. Tuy nhiên ông ta phải vượt qua được đối thủ cạnh tranh là Henrique Capriles trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của cử tri mới có thể trở thành tân tổng thống chính thức của qốc gia này.

Maduro từng kể lại việc lúc tổng thống Chavez còn khỏe đã đích thân chúc ông may mắn trên Twitter. Chưa thấy may mắn thì tài khoản của ông đã bị hacker tấn công.

Theo TNW



Bình luận

  • TTCN (0)