Phát biểu tại hội nghị di động AllThingsD, Giám đốc điều hành WhatsApp Jan Koum tự hào cho biết rằng dịch vụ của mình đã vươt qua Twitter về lượng tin nhắn.

Theo đó, Koum khẳng định rằng với con số 12 tỉ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày, trong đó 8 tỉ tin nhắn được thực hiện trên đất Mỹ, hãng đã "vượt mặt" Twitter. Mặc dù vậy, Koum từ chối công bố con số cụ thể cũng như số lượng người dùng dịch vụ của mình.

Trong tháng 12 vừa qua, Twitter đã công bố lượng người sử dụng dịch vụ của hãng đã vượt qua con số 200 triệu và nếu tuyên bố của Koum là sự thật, chắc chắn lượng người dùng WhatsApp phải vượt qua con số này.

Cũng tại hội nghị, khi được hỏi về thông tin bị mua lại bởi Google với giá 1 tỉ USD, Koum cho biết rằng hãng muốn làm việc độc lập và chưa nghĩ đến chuyện bán WhatsApp cho bất cứ ai.

"Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một công ty độc lập bền vững", Koum cho biết.

Ngoài ra, Koum cho biết thêm rằng hãng sẽ không chèn quảng cáo vào ứng dụng mà thay vào đó sẽ giới thiệu tới người dùng mô hình kinh doanh mới, người dùng sẽ trả khoản phí 99 cent/năm để sử dụng WhatsApp.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (0)