Hàng trăm tấn cáp quang đã bị cắt trộm đem bán phế liệu.

46 năm tù giam là tổng mức án dành cho 4 đối tượng cắt trộm cáp quang ngầm trên biển. Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xét xử vụ việc trên vào 2 ngày 3-4/4.

3 đối tượng: Phạm Văn Kế (48 tuổi) lĩnh án 11 năm tù, Đặng Văn Quang (41 tuổi) và Trần Văn Hoàng (47 tuổi) cùng lĩnh án 10 năm tù, còn Lê Văn Mẹo (34 tuổi) lĩnh án 3 năm tù. Chủ mưu Nguyễn Thị Bích Phượng nhận mức án 12 năm tù giam. Cả 4 đối tượng cùng bị tuyên án với tội danh: “phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”.

Ngoài phạt tù, Toà còn buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 1,8 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2007 đến tháng 5/2007, Nguyễn Thị Bích Phượng là (là chủ các ghe BV 9342 TS, BV 9244 TS, BV 5741 TS) đã tổ chức ra biển cào, cắt trộm cáp quang ngầm đem bán kiếm lời. Phượng giao ghe cho Kế đi cắt với tỉ lệ ăn chia 6 – 4.

Chuyến đầu tiên, 3 ghe của Phượng cắt trộm được khoảng 30 tấn cáp chở về Sóc Trăng tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng của tỉnh này phát hiện bắt giữ. Ngay sau khi được cơ quan chức năng thả 3 ghe, trên đường về Vũng Tàu, các ghe này lại tiếp tục đi cắt cáp quang ngầm. 3 ghe này cắt thêm được 7 – 8 tấn thì ngưng vì nghe thông tin Nhà nước cấm cắt cáp quang ngầm trên biển.

Ngày 22/5/2007, lực lượng Biên phòng Côn Đảo đã phát hiện và bắt giữ được 3 ghe trên.

(Theo TTXVN)



Bình luận

  • TTCN (0)