Trong cuộc trao đổi với báo chí ngày 17/4, trả lời VnEconomy, ông Zhao Wei Jun, Tổng giám đốc Huawei Việt Nam nói tập đoàn viễn thông Trung Quốc này xem Viettel, VNPT là các đối tác lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

Theo quan điểm của ông Zhao Wei Jun, từ năm 2012, ngành viễn thông của Việt Nam bắt đầu tái cơ cấu, nên đa số nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn sẽ cảm thấy khó khăn. Tuy nhiên, dựa trên nhu cầu của khách hàng, cụ thể là các nhà mạng viễn thông của Việt nam, tập đoàn đã tập trung phát triển mạng lưới di động, trong đó có hợp tác với Viettel ở các thị trường nước ngoài mà Viettel đầu tư, cũng như tập trung vào lĩnh vực điện thoại thông minh, vì thế, tính chung Huawei vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng khá ở thị trường Việt Nam. Theo ông Zhao Wei Jun, thời gian tới tại Việt Nam, Huawei sẽ chú trọng nâng cao chất lượng công nghệ 3G và tiếp tục giới thiệu các sản phẩm điện thoại thông minh mới. “Chúng tôi cũng rất quan tâm đến nhu cầu công nghệ thông tin của Chính phủ. Huawei xem Viettel, VNPT là các đối tác lớn nhất”, ông Zhao Wei Jun nói.

Tổng giám đốc Huawei Việt Nam đánh giá, 2012 là năm bùng nổ về smartphone ở thị trường Việt Nam. Ông dự báo, trong vòng 3 năm tới, thị phần của điện thoại thông minh ở Việt Nam sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Đại diện tập đoàn này phân tích, dân số Việt Nam khoảng 90 triệu người, tỉ lệ dân số từ 15 tuổi đến 60 tuổi chiếm hơn 60% nên có một nhu cầu mạnh mẽ cho các công nghệ mới và ứng dụng mới. Năm ngoái lưu lượng dữ liệu di động của Việt Nam tăng gấp ba lần là một bằng chứng. “Các sản phẩm điện thoại thông minh giá rẻ, chất lượng tốt và thích hợp với thị trường Việt Nam sẽ có nhiều hơn, ứng dụng từ 3G sẽ phong phú hơn, đó cũng là động lực chính của Huawei tại thị trường viễn thông Việt Nam”, đại diện Huawei nói về mục tiêu tại thị trường Việt Nam.

Theo VnEconomy



Bình luận

  • TTCN (0)