Hội nghị thượng đỉnh Ubuntu (UDS) diễn ra từ ngày hôm nay cho đến thứ bảy sẽ thảo luận về một số vấn đề, trong đó có việc thay thế Firefox bằng Chromium làm trình duyệt mặc định.

Việc thay thế Firefox trong Ubuntu đã được đề cập trước đây vào năm 2011, khi Mark Shuttleworth, một fan của Google Chrome, cho biết suýt nữa thì Chrome đã trở thành trình duyệt mặc định trên Ubuntu.

Để chuẩn bị cho UDS, Chad Miller, thuộc nhóm phát triển Ubuntu trên máy tính cá nhân, đã đưa đề xuất thay thế Firefox bằng Chromium, vì dự án này hiện nay đã chín mùi. Tuy vậy, Chromium vẫn còn vài điểm yếu, như là không có trình cắm PDF, hiệu năng kém hơn Chrome. Hơn nữa việc chuyển đổi dữ liệu và các tiện ích quen thuộc từ Firefox sang Chromium cũng là vấn đề lớn.

Mozilla không ngồi yên trước động thái này. Benjamin Kerensa, thành viên của Mozilla WebFWD ngay lập tức có một bài viết trên blog: "Chúng ta nên giữ trình duyệt mặc định Firefox trong Ubuntu". Một số lí do được đưa ra:

  • Mozilla có cộng đồng mã nguồn mở lớn, nhiều thành viên chung giữa Ubuntu và Mozilla.
  • Firefox thực hiện sứ mạnh tuyên truyền tính "mở" của Mozilla.
  • Chromium ít được Ubuntu quan tâm (chậm cập nhật đến vài tuần).
  • Firefox có lẽ là trình duyệt nguồn mở phổ biến nhất.
  • Firefox mặc định tôn trọng tính riêng tư của người dùng.

Hội nghị thượng đỉnh Ubuntu diễn ra trong 3 ngày 16 - 18/5/2013 sẽ cho ta biết kết quả của cuộc tranh luận này.




Bình luận

  • TTCN (2)
Lê Minh Trung  64

Tin buzz nhất mình đọc. Không biết cái thằng chrome & chromium có cái gì hay ho mà cài mặc định vậy không biết?

Hoàng Chánh  11

Ủng hộ Firefox là trình mặc định của Ubuntu, Chromium là cái thứ xếp hai Laughing