Tàu vũ trụ Soyuz sắp được thay thế. Ảnh: Space Skyrocket.

Tập đoàn tên lửa vũ trụ Energia của Nga đang thiết kế một tàu vũ trụ mới cho chương trình không gian của nước này. Con tàu mới này được kì vọng là một bước đột phá của công nghệ chế tạo tàu vũ trụ.

Hai điểm đặc biệt của con tàu mới là nó có khả năng tái sử dụng và có thể thực hiện tới 5 chuyến bay trong đời.

Phía tập đoàn Energia cho hay, thiết kế kĩ thuật của con tàu đã được hoàn tất. Alexander Chernyavsky - Phó tổng giám đốc của Energia, cho biết: “Con tàu mới có thể tái sử dụng. Nó sẽ thay thế tàu Soyuz và thực hiện một số nhiệm vụ bao gồm: các chuyến bay gần Trái đất và vào quỹ đạo mặt trăng, duy trì và sửa chữa tàu vũ trụ khác, thu thập các mảnh vỡ không gian.”

Energia cho biết, nguyên mẫu đầu tiên sẽ được ra mắt vào tháng 8 năm nay còn chuyến bay thử nghiệm có thể sẽ diễn ra vào năm 2017.

Theo Dân Việt



Bình luận

  • TTCN (0)