Ngày 12/6 vừa qua Facebook đã chính thức đưa vào hoạt động trung tâm dữ liệu mới nhất với diện tích 2,7 hecta tại Lulea, Thụy Điển.

Đây là trung tâm đầu tiên của hãng ở bên ngoài nước Mỹ và nó sẽ mang trọng trách đảm đương hầu hết lưu lượng Facebook trên toàn thế giới. Facebook cho biết đây là một trong số các trung tâm dữ liệu có hiệu quả tiêu thụ năng lượng cao nhất và tất cả các máy móc bên trong đều chạy bằng thủy điện.

Đây là nguồn năng lượng sạch có khả năng tái tạo 100% và nó đã giúp giảm số máy phát điện dự phòng đi 70% so với bình thường. Bên cạnh đó, Facebook còn tận dụng khí hậu mát mẻ của vùng Lulea để làm mát cho hàng nghìn server vốn được dùng để chứa hình ảnh, video, comment và thông tin về các lượt nhất like của hơn 1,1 tỉ người dùng trên toàn cầu.

Lượng nhiệt thừa sẽ được dùng để làm ấm văn phòng tại đây.

Tập ảnh: Hình ảnh trung tâm dữ liệu mới nhất của Facebook tại Thụy Điển (17 hình)

Theo Tinh Tế



Bình luận

  • TTCN (0)