Theo hãng tin CNBC, các sản phẩm thời trang kết hợp công nghệ cao có vẻ sẽ trở thành một xu thế thời thượng trong tương lai...

Sạc pin mọi lúc mọi nơi

Smartphone ngày càng trở nên phổ biến trên khắp thế giới. Một trong những vấn đề lớn nhất mà mọi người dùng smartphone đều gặp phải là thời lượng pin dùng trên máy. Việc sạc điện cho pin mọi lúc mọi nơi đã thu hút được nhiều hãng công nghệ và cả các nhà sản xuất thời trang tham gia.

Hãng Voltaic System có trụ sở ở New York đã có một bộ sưu tập các kiểu túi có thể cung cấp điện cho nhiều thiết bị di động khác nhau, hay hãng Wearable Solar đang nghiên cứu làm ra những bộ quần áo có thể hấp thụ năng lượng mặt trời để sinh ra điện, sạc cho smartphone...

Hãy góp phần làm sạch không khí

Ô nhiễm không khí đang trở thành vấn đề nhức nhối của cuộc sống đô thị hiện đại. Ngày càng có nhiều gia đình phải sử dụng tới máy lọc không khí để làm trong sạch môi trường sống của mình, nhưng phạm vi "phủ sóng" của các máy này chỉ bó hẹp trong từng căn nhà. Thiết bị lọc không khí có thể mang theo người đang trở thành một xu hướng công nghệ mới.

Nhà nghiên cứu Alexandr Kostin gần đây đã phát triển một thiết bị lọc không khí cá nhân dưới dạng một chiếc vòng đeo tay, mang tên Hand Tree. Vòng đeo tay này tích hợp thiết bị lọc khí. Màn hình cảm ứng cho phép người sử dụng lựa chọn hiển thị giờ hoặc chế độ hoạt động. Một đầu ra có thể hướng không khí được lọc về hướng cơ thể hoặc ra môi trường.

Những bộ trang phục "ma thuật"

Một số nhà nghiên cứu thông minh đang muốn thay đổi những bộ trang phục hàng ngày của con người, khiến chúng trở nên sống động hơn, có hồn hơn. Chẳng hạn như nhà thiết kế Amy Winters mới đây đã đưa ra dòng trang phục Rainbow Winters có thể phản ứng được với môi trường, âm thanh.

Chẳng hạn những bộ quần áo sử dụng công nghệ mới này có thể hiện ra những họa tiết, màu sắc khác nhau khi trời mưa hay nắng, hoặc trở nên sáng rực khi "nghe" được những âm thanh lớn phát ra gần đó.

Càng đắt tiền thì càng phải bảo vệ

Bộ sưu tập thu đông mới đây của nhà thiết kế thời trang Asher Levine đã gây được dấu ấn mạnh mẽ bởi đều có thể được theo dõi nhờ tính năng kết nối Bluetooth. Cụ thể, trên các sản phẩm của anh có trang bị loại vi mạch (do hãng Phone Halo sản xuất) giúp tìm tìm kiếm vị trí của chúng thông qua một ứng dụng TrackR.

Asher Levine là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Mỹ. Khách hàng của anh thường là những nghệ sĩ lớn như Lady Gaga, Beyonce, nhóm nhạc Black Eyed Peas... Nói về mục đích phát triển sản phẩm này, anh cho biết, "tôi bị mất nhiều găng tay nên muốn đưa tính năng đó vào các phụ kiện thời trang cao cấp hoặc quần áo đắt tiền.

Mũ bảo hiểm thời công nghệ

Dạo chơi bằng xe đạp trong thành phố New York, Mỹ là một cách thưởng ngoạn tuyệt vời, nhưng việc tìm bãi đỗ cho chúng lại vô cùng khó khăn nếu không có bản đồ trên tay. Adafruit, một công ty chuyên bán thiết bị và linh kiện điện tử, mới đây đã tung ra một loại mũ bảo hiểm có thể giúp người đi xe đạp dễ dàng tìm kiếm bãi đỗ.

Bên trong chiếc mũ này có tích hợp hệ thống định vị cùng các đèn báo trái, phải để nhắc người đi xe biết được chỗ nào thì cần cua. Mặc dù về cơ bản, chiếc mũ này còn khá rắc rối và khó sử dụng, nhưng theo các chuyên gia công nghệ thì sử dụng nó vẫn an toàn hơn nhiều là vừa đạp xe vừa xem smartphone.

"Đừng nhìn chằm chằm vào tôi"

Nhà thiết kế thời trang Ying Gao đã khiến giới mộ điệu thế giới sửng sốt khi tung ra hai chiếc váy có thể thay đổi kiểu dáng và phát sáng mỗi khi có người nhìn vào chúng. Sử dụng công nghệ theo dõi ánh mắt, hai chiếc váy này có thể "phản ứng" với cái nhìn của một người nào đó bằng cách kích hoạt các động cơ nhỏ xíu bên trong váy, di chuyển các bộ phận và tạo ra những kiểu dáng kì lạ.

“Chúng tôi sử dụng một hệ thống theo dõi ánh mắt cho hai chiếc váy này, giúp chúng có thể biến đổi kiểu dáng khi có một ai đó nhìn chằm chằm vào chúng. Ngoài ra, hệ thống này còn có thể cho phép bộ váy phát sáng”, nhà thiết kế Ying Gao cho biết.

Âm nhạc phát ra từ chiếc ví phụ nữ

Bạn nghĩ sao nếu chiếc ví của một phụ nữ bỗng dưng biến thành một chiếc loa di động, có thể phát ra được những âm thanh du dương, quyến rũ. Trên thực tế, việc "chế biến" những vật dụng hàng ngày, biến chúng thành một sản phẩm công nghệ như bộ loa để có thể mang vác khắp nơi, đã không còn là chuyện mới.

Tuy nhiên, bộ sưu tập túi ví của nhà thiết kế lừng danh Rebecca Minkoff tích hợp bộ loa Stellé Audio Couture, thì lại khá lạ mắt.

Đến bít tất cũng phải gắn cảm biến

Hãng Heapsylon đã tung ra một loại tất thông minh mang tên Sensoria có thể giúp nhận dạng được loại hình và mức độ hoạt động của người mang bít tất, dựa trên các tín hiệu đo được từ sức ép dồn lên đôi bàn chân.

Cảm biến được gắn trong đôi tất sẽ truyền dữ liệu tới cổ tất và gửi thông tin đến người dùng thông qua một ứng dụng. Chẳng hạn, nó có thể cảnh báo một người biết được rằng anh đang vận động quá sức so với kiểu vận động hàng ngày của anh ta.

Muốn đo nhịp tim, hãy mặc áo lót

Những tiến bộ của nhân loại trong việc phát minh ra các thiết bị y tế chắc chắn không chỉ dừng lại ở những đôi tất thông minh của Heapsylon. Ngày càng có nhiều hãng công nghệ tham gia nghiên cứu, sản xuất các thiết bị có khả năng nắm bắt cách thức vận động của con người và đưa ra cảnh báo phù hợp.

Chẳng hạn như hãng Textronics mới đây đã tung ra loại áo lót thể thao mang tên NuMetrix. Loại áo này có gắn một máy phát tín hiệu nhỏ bên trong, có thể giúp đo được nhịp tim của người mặc.

Đi đêm cũng biết là thời trang "xịn"

Nhãn hiệu thời trang Moon Berlin có trụ sở ở Berlin (Đức) vốn nổi tiếng với việc sản xuất ra những bộ trang phục đắt tiền, sử dụng công nghệ để làm tăng thêm độ hấp dẫn cho các kiểu dáng thiết kế. Vậy nên, các mạch đèn LED tích hợp trên trang phục, giúp chúng phát sáng trong đêm tối, là một sự lựa chọn không tồi.

Trên thực tế xu hướng gắn đèn LED lên trang phục đang trở nên phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng để có thể trở thành một trào lưu thực sự thì các nhà sản xuất còn phải đào sâu nghiên cứu hơn nữa.

Theo VnEconomy



Bình luận

  • TTCN (0)