Theo Reuters , Baidu đang có kế hoạch mua lại công ty phát triển các ứng dụng dành cho di động có tên 91 Wireless với mức giá lên đến 1,9 tỉ USD để tăng cường vị trí của mình đối với việc cạnh tranh trong ngành điện toán di động.

Theo đó, Baidu sẽ mua 57,4% cổ phần tại 91 Wireless từ công ty mẹ NetDragon Websoft Inc với giá 1,09 tỉ USD, và phần còn lại từ các cổ đông khác. Thông báo này được hai công ty đưa ra ngày 16/7.

Đánh giá thương vụ này; Elinor Leung, một nhà phân tích của CLSA tại Hồng Kông cho biết: "Thật tốt cho Baidu vì nếu quan sát thị trường di động, hiện các ứng dụng phổ biến hơn những website do tốc độ tải từ Internet không được nhanh. Vì thế với việc tiếp quản kho ứng dụng này, Baidu có thể hợp tác với đơn vị phát triển và sẽ có thể đẩy mạnh các khả năng tìm kiếm".

Bên cạnh đó theo hãng nghiên cứu Analysys International, thị trường Internet di động của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng gấp đôi, từ mức 24 tỉ USD trong năm 2012 lên khoảng 48 tỉ USD trong năm 2014 tới đây.

Theo Reuters



Bình luận

  • TTCN (0)