Lượng điện thoại thông minh trên thị trường hiện tại là rất lớn, tuy nhiên nó vẫn sẽ chưa dừng lại và sẽ vẫn tiếp tục tăng trong thời gian tới, theo một nghiên cứu được công bố bởi công ty phân tích thị trường IHS.

Theo số liệu từ IHS, số lượng smartphone sẽ đạt mốc 1,5 tỉ chiếc vào năm 2017 tới. Vào cuối năm nay, dự kiến số smartphone sẽ là 700 triệu đơn vị, nâng tổng số smartphone toàn cầu lên con số 900 triệu và có thể sẽ cán mốc 1 tỉ đơn vị vào năm 2014.

Cũng theo IHS, Apple sẽ là nhà cung cấp smartphone hàng đầu trong năm nay với 150 triệu đơn vị, "nhỉnh hơn" so với con số 134 triệu đạt được vào cuối năm ngoái.

"Sự tăng trưởng chậm lại (có thể có) của iPhone và sự trỗi dậy của các thiết bị khác, đặc biệt là các smartphone thuộc phân khúc giá rẻ có thể đẩy đà tăng trưởng hơn nữa. Smartphone giá rẻ đã và đang là lựa chọn thay thế các điện thoại tính năng và có thể, nó sẽ chi phối thị trường điện thoại thông minh trong tương lai gần", Wayne Lam, chuyên gia phân tích của IHS cho biết.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (0)