BlackBerry vừa xác nhận rằng bộ ba giám đốc điều hành gồm Carmine Arabia, VPS Doug Kozak và Graeme Whittington sẽ phải rời khỏi công ty.

Nguyên nhân cho việc này có thể lí giải là vì HĐH BlackBerry 10 mới không có được sự thành công như mong đợi, BlackBerry không thể đối phó được với Microsoft bất ngờ hồi sinh. Bên cạnh đó, nhờ Nokia, Windows Phone cuối cùng đã tìm thấy "lối thoát" và đang mạnh mẽ vươn lên trong thị trường HĐH di động.

Trong một email, phát ngôn viên của BlackBerry Rebecca Freiburger cho biết: "Chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người vì những đóng góp của họ dành cho công ty và mong muốn họ luôn gặp những điều tốt đẹp". Bà nói thêm rằng BlackBerry đang trong giai đoạn thứ hai của quá trình tái cấu trúc và thực hiện một đánh giá toàn diện của dòng sản phẩm điều hành của mình.

Một phần của việc tái cơ cấu cũng bao gồm việc đóng cửa các trung tâm thử nghiệm BlackBerry tại Waterloo. Trong khi công ty đã cắt giảm việc làm và có kế hoạch cho giai đoạn này của việc tái cơ cấu.

Theo PhoneArena



Bình luận

  • TTCN (0)