Mặc dù con số 15% game thủ nghe qua có vẻ không nhiều, nhưng số lượng này vẫn làm giàu tốt cho các NPH Việt Nam.

Như đã đưa tin cách đây không lâu, trung bình một game thủ Việt Nam bỏ ra khoảng 400.000 VNĐ/1 tháng để chơi game. Và với số liệu ấy thì nhiều webgame tầm trung bình cần thu hút khoảng 2.000 ~ 4.000 CCU là có lãi. Con số này có lẽ nhiều người không ngờ đến, dù bản thân là game thủ lâu năm chăng nữa. Vậy thì bao nhiêu % game thủ Việt Nam chịu bỏ tiền hàng ngày?

Theo thống kê sơ bộ mà GameK có được từ một số NPH nội địa thì chỉ có chừng 15% người chơi thường xuyên móc hầu bao mà thôi. Nói cách khác, một game online có khoảng 10.000 CCU thì có 1.500 user trong số đó tiêu tiền vào các dịch vụ in-game.

"Theo công thức chung nhất, với một game trung bình tại Việt Nam muốn thu được 500 triệu VNĐ 1 tháng thì thường NPH sẽ cố gắng để có được khoảng 4.000 ~ 6.000 người chơi thường xuyên, khi đó sẽ có khoảng trên 1.000 người chi tiền, nhân với con số 400.000 VNĐ/1 tháng thì sẽ đáp ứng được doanh thu đề ra", đại diện một NPH chia sẻ.

Cũng theo đại diện này, trung bình với một game có 100.000 người đăng kí tài khoản thì sẽ chỉ có ~ 50% (50.000 người) là vào game chơi thật, và trong 50% vào chơi đó thì chỉ có ~ 15% (6.000 người) là chơi thường xuyên mà thôi. Dĩ nhiên, công thức ấy chỉ là công thức chung nhất, còn tùy với bản thân từng game và tiềm lực NPH mà có thể những ước lượng trên xê dịch đi ít nhiều.

"Thông thường, trong số các webgame trên thị trường Việt Nam hiện tại thì webgame chiến thuật bao giờ cũng có thu nhập nhỉnh hơn so với nhập vai, game client thì còn cao hơn nữa, tuy nhiên game client thì lại nhiều rủi ro hơn", nguồn tin cho biết thêm.

Theo GameK



Bình luận

  • TTCN (0)